Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cùng lực lượng Công an huyện Hải Hà bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển gần 200 kg pháo nổ trái phép.

leftcenterrightdel

Đối tượng Hoàng Xuân Phúc cùng tang vật. Ảnh: Đồn Biên phòng Quảng Đức

Cụ thể, trước đó vào hồi 20h30, ngày 9/12, tại khu vực đường liên thôn thuộc Bản Lý Quáng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng liên ngành gồm: Bộ đội Biên phòng cùng Công an huyện phát hiện, bắt quả tang Hoàng Xuân Phúc (SN 1987, trú tại Thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô bán tải  BKS: 14C - 329.22, chạy từ xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu về xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô bán tải do Phúc cầm lái có 9 thùng pháo loại giàn 36 quả và 2 thùng pháo nổ; tổng cộng số pháo lậu nói trên nặng 181 kg.

Qua điều tra xác minh, đối tượng Phúc khai nhận, đã gặp một đối tượng tên S. nhà ở gần trường học Hoành Mô, huyện Bình Liêu để mua số pháo trên về bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Được biết, Hoàng Xuân Phúc là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiêp tục xử lý theo quy định pháp luật.

 

Khánh Quyên