Ngày 3/1/2024, VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Sơn (SN 1993), trú tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và Hà Tùng Anh (SN 1989), trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đọc các quyết định tố tụng đối với Hà Tùng Anh (ảnh trên) và Hoàng Văn Sơn. (Ảnh: CACB).

Trước đó, vào ngày 29/11/2023, tại xóm Bản Quang, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện Hoàng Văn Sơn đang có hành vi vận chuyển 463 cá thể động vật gồm rùa, ba ba, nhông, rắn, thằn lằn… nhằm mục đích bán sang Trung Quốc.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định thêm đối tượng Hà Tùng Anh là người vận chuyển từ Hà Nội lên Cao Bằng giao số hàng nói trên cho Sơn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành giám định số động vật trên, xác định trong số 463 cá thể động vật có 392 cá thể động vật thuộc phụ lục I, CITES (nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm).

leftcenterrightdel
 Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Đây là vụ án có số lượng cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Cao Bằng được phát hiện.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nam Hy