Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáng ngày 16/12, trong khuôn khổ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng, tổ chức triệt phá thành công đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ với quy mô lớn trên không gian mạng tại địa phương.

Trước đó trong quá trình nắm bắt thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một nhóm đối tượng tại địa bàn huyện Đức Trọng có hoạt động buôn bán pháo nổ trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng công an kiểm kê, niêm phong tang vật tại hiện trường. Ảnh: CA.

Quá trình theo dõi hoạt động của nhóm này, đánh giá đây là một nhóm đối tượng liều lĩnh, hoạt động có tổ chức và đặc biệt tinh vi, luôn thay đổi phương thức liên lạc, giao dịch nhằm tránh sự phát giác của cơ quan chức năng, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo việc phối hợp xác lập chuyên án.

Sau thời gian trinh sát, sáng ngày 16/12, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Lê Huy Tuyên (SN 1992), trú xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, đang tiến hành giao dịch với Lê Minh Trực (SN 1989), trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tại một ngôi nhà trên đường Bạch Đằng, thị trấn Liên Nghĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ pháo các loại với tổng trọng lượng 623kg.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Lê Minh Trực khai số pháo tang vật nêu trên được Trực mua thông qua mạng xã hội Facebook, nhằm mục đích bán kiếm lời.

PV