Tuy có một số loại bị giảm sản lượng nhưng nhìn chung, lượng hàng trái cây nội phục vụ cho dịp Tết vẫn dồi dào; riêng trái cây ngoại nhập đa dạng về chủng loại, giá khá cao.
 


Sản lượng vú sữa Lò Rèn năm nay tương đương cùng kỳ năm trước, khoảng 500 tấn. Hiện giá vú sữa loại I khoảng 39.000đ/kg. Trong quá trình trồng, nông dân đã áp dụng kỹ thuật lảy trái, bao trái nên hình thức vú sữa rất đẹp, trái đều, to, bóng và ửng hồng. Ông Hồ Hữu Phận, Chủ nhiệm HTX Tân Hội (Vĩnh Long) cho biết: năm nay thời tiết thuận lợi cho cây nhãn nên năng suất tăng hơn 50%. Chất lượng cũng tăng lên, cơm dày, khô và thơm. HTX sẽ cung ứng cho thị trường trên 100 tấn nhãn tiêu da bò. Giá nhãn tại vườn từ 8.000-15.000đ/kg, tùy loại.

Ông Nguyễn Văn Ngàn, Chủ nhiệm HTX Lò Rèn (Tiền Giang) cho biết thêm: với kỹ thuật tỉa cành, lảy trái, bao trái, hình thức trái sapôchê ngày càng đẹp hơn, trái to, căng, bóng, màu sắc tươi sáng, không sần sùi. Hiện giá sapôchê 17.000-18.000đ/kg; dự kiến đến cận Tết có thể lên 30.000đ/kg. Ông Tám Nhỏ, Chủ tịch Hội nông dân Tân Phú Đông (Tiền Giang), hào hứng khoe: “Mãng cầu xiêm trái đeo đặc cây, một năm thu hai vụ, năng suất 25 tấn/ha/năm. Xã Tân Phú Đông hiện có trên 500ha mãng cầu nên riêng mùa Tết này sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 6.000 tấn. Hiện giá tại vườn dao động từ 20.000đ/kg trở lên.

Trong khi đó, nhiều vườn thanh long ở miền Tây (cụ thể là khu vực chuyên canh thanh long Chợ Gạo, Tiền Giang) bị mất mùa do dịch bệnh nhiều. Giá thanh long trắng loại I hiện khoảng 26.000đ/kg, thanh long đỏ: 80.000đ/kg.

Sản lượng mãng cầu ta tại Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu năm nay thấp hơn năm trước. Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do ảnh hưởng thời tiết, mưa thất thường, mãng cầu ta bị rụng hoa, sản lượng chỉ khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm trước, tương đương 1.000 tấn. Tại Tây Ninh, do nông dân làm rải vụ chứ không tập trung vào vụ Tết, sản lượng khoảng 15.000 tấn. Giá mãng cầu ta tại vườn hiện khoảng 30.000-40.000đ/kg.

Trái cây ngoại giá cao

Góp mặt vào thị trường trái cây Tết năm nay còn có nhiều loại trái cây ngoại nhập với chủng loại hàng khá phong phú, giá cao. Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, thời điểm này hàng về chợ không có nho Trung Quốc, chủ yếu nho Mỹ với nhiều chủng loại. Giá nho bán lẻ dao động từ 90.000-170.000đ/kg.

Đa dạng nhất phải kể đến táo và lê: táo xanh, vàng, đỏ; táo Gala, táo Honey Crisp, táo Ambrosia, táo Envy… (giá 55.000-84.000đ/kg); lê xanh, lê nâu, lê đỏ trái thon dài (Mỹ), lê vàng quả tròn (Hàn Quốc), giá 62.000-81.000đ/kg. Nhiều cửa hàng chuyên doanh trái cây ngoại nhập ở Q.1, Q.5 “đẩy” giá táo Envy, nho đen lần lượt lên đến 235.000đ/kg và 149.000đ/kg, trong khi giá bán tại siêu thị dưới 90.000đ/kg.

Đặc biệt, thị trường hiện có nhiều mận đen (xuất xứ Úc) trái to, tròn; vị ngọt, giá 312.000đ/kg; kiwi (Newzealand) 105.000đ/kg. Nhiều cửa hàng còn giới thiệu mận Ấn Độ, đào Mỹ, khách muốn mua phải đặt hàng trước. Mùa này phổ biến trái cherry (Mỹ) nhưng giá tại các điểm bán chênh nhau rất nhiều. Siêu thị Maximark 3/2, Q.10, TP.HCM, niêm yết giá cherry 480.000đ/kg, trong khi đó cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây ngoại nhập trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM báo giá 640.000đ/kg. Bên cạnh đó, một loại trái cây ngoại nhập còn khá lạ là phúc bồn tử được bán ở một số siêu thị với giá 570.000đ/kg.

Tại các chợ đầu mối TP.HCM, trái cây ngoại nhập chỉ chiếm từ 2-15% trong tổng lượng hàng trái cây. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Siêu thị Maximark Cộng Hòa cho biết: “Trái cây ngoại nhập dịp Tết giá không biến động nhiều vì không thể thay thế các loại trái cây nội địa đặc trưng trong ngày Tết”.

 

Theo PNO

.