Điển hình, ngày 26/12/2023, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tang vật thu giữ hơn 1,2 tấn pháo hoa nổ; 1 ô tô; 4 điện thoại di động và các tài liệu vật chứng khác liên quan.

Cầm đầu đường dây này là Hồ Viết Sơn (SN 1995) và Nguyễn Cảnh San (SN 1982), cùng trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Cảnh Trường (SN 1986) và Hồ Viết Hùng (SN 1987), cùng trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát việc mở niêm phong, cân xác định khối lượng pháo nổ thu giữ.

Trước đó, ngày 24/12, Công an huyện Nghi Lộc cùng các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thế Mạnh (SN 1986), trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc và Đậu Thanh Tuấn (SN 1987), trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ 672kg pháo hoa nổ các loại; 2 ô tô; 4 điện thoại di động và các tài liệu vật chứng khác liên quan chuyên án.

Qua đó, Công an đã bắt giữ 6 đối tượng với hơn 1,9 tấn pháo. Đây là số lượng pháo lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay mà Công an Nghệ An phát hiện.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, VKSND huyện Nghi Lộc kịp thời chỉ đạo, phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ hoạt động tố tụng của Hội đồng xác định khối lượng và niêm phong mẫu vật để tiến hành trưng cầu giám định.

Đồng thời phối hợp cùng Điều tra viên trực tiếp lấy lời khai các đối tượng, tổ chức khám xét, khám nghiệm hiện trường, thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội để phân loại, khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo VKSND huyện Nghi Lộc, trong tháng cao điểm đơn vị đang thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 5 tin báo, 7 vụ án về pháo nổ, Cơ quan CSĐT Công an huyện phát hiện, thu giữ tổng khối lượng pháo nổ các loại là trên 2 tấn. 

Hiện các tin báo, vụ án đang được xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật để đưa ra truy tố, xét xử kịp thời.

H.P