Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

leftcenterrightdel
 Một trong hai đối tượng tại cơ quan điều tra. 

Hai đối tượng nói trên gồm: Dương Đình Hợi (SN 1986) và Huỳnh Văn Giang (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Bình Phước.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán giáp Thìn 2024, chiều 3/1, tại địa bàn xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an xã Đắk Nia phát hiện Dương Đình Hợi và Huỳnh Văn Giang đang có hành vi sử dụng xe ô tô tải vận chuyển 499,8kg pháo nổ đi giao cho khách hàng ở TP Gia Nghĩa.  

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an thu giữ 574,3kg pháo nổ để phục vụ điều tra. 
Không chỉ vậy, khám xét nơi ở của Hợi và Giang, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ thêm 74,5kg pháo nổ. 

Đây là số lượng pháo nổ thu giữ trong các vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính