Mì rớt giá thê thảm
Cập nhật lúc 10:49, Thứ năm, 06/03/2014 (GMT+7)
Đến thời điểm hiện tại việc thu hoạch mì ở các xã thuộc huyện Bắc Bình đã gần xong. Giá mì tươi năm nay thấp hơn năm ngoái nên người dân thu lãi thấp. Ở những diện tích mì kém phát triển, người dân “ngại” thu hoạch vì sợ bị lỗ tiền công…
Tại các xã Phan Thanh, Hồng Thái, Phan Hòa… người dân thu hoạch mì đã gần xong. Nếu như năm 2012 người dân vui mừng vì mì được giá, thì năm nay họ lại lo lắng vì sợ tiền bán mì không đủ chi phí. “Năm ngoái vào thời điểm này người dân trồng mì vui mừng vì giá cao, dao động từ 1.700 - 2.000 đồng/kg mì tươi, trừ chi phí số tiền lãi từ 1ha mì trên 10 triệu đồng. Nhưng năm nay, giá mì rớt thê thảm chỉ còn 1.200 - 1.300 đồng/kg mì tươi. Một số hộ trồng mì trên diện tích đất cát khó lấy nước, cây mì không phát triển thì khả năng lỗ công rất cao” - nông dân Nguyễn Văn Hùng, ở xã Phan Thanh buồn bã nói. Ông Đinh Văn Ngự - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Bình cho biết: Năm 2013, toàn huyện trồng gần 8.500 ha mì. Về sản lượng mì cũng tương đương năm ngoái. Nhưng giá cả có sự chênh lệch khá lớn nên tiền lãi trên 1ha mì năm nay thấp hơn nhiều. Nếu trồng trên đất cát thì người dân thu được khoảng 10 tấn mì tươi/ha. Sau khi trừ chi phí người dân chỉ có lãi từ 5 - 7 triệu đồng.
Không chỉ mì tươi mà giá mì khô năm nay cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều người chuyên mua mì về sản xuất mì khô trên địa bàn huyện chấp nhận “làm không công” để giữ mối. “Giá mì khô hiện tại chỉ giao động khoảng 4.200 - 4.300 đồng/kg. Giá thuê công lao động cao, chi phí vận chuyển liên tục tăng làm giá sản xuất bằng giá bán ra, tiểu thương như chúng tôi làm không có lãi. Nhiều người chấp nhận sản xuất vì đã ứng tiền cho người dân trồng mì từ đầu vụ sản xuất và duy trì bạn hàng để làm ăn những vụ tiếp theo”, anh Nùng - một tiểu thương chuyên mua mì về phơi khô ở Hồng Thái cho biết.
Theo Báo Bình Thuận