Trước đó, vào ngày 11/11, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam kiểm tra, bắt quả tang Đinh Tuấn Anh (SN 1993, ngụ phường Vĩnh Tân, TP Vinh, Nghệ An) vận chuyển trái 499,6 triệu đồng và 10.400 USD.

leftcenterrightdel
 Bị can Đinh Tuấn Anh.

Qua điều tra, Tuấn Anh khai nhận, do không biết việc mang tiền tệ số lượng lớn qua cửa khẩu quốc tế là phải khai báo nên mới vi phạm.

Trước đó, Tuấn Anh cùng với bạn gái (ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đón xe khách từ TP Sihanoukville (Campuchia) về Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để nhập cảnh về Việt Nam. Khi đó, bạn gái có gửi Tuấn Anh 5.000 USD để cất giùm vào túi cùng với 500 triệu đồng, 5.400 USD.

Sau đó, cả hai cùng làm thủ tục nhập cảnh, không khai báo số tiền trên cho cơ quan chức năng, nên bị phát hiện bắt giữ. Sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã khởi tố vụ án chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Bến Cầu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thiên Bình