Nhà máy số 2 được xây dựng trên diện tích 2,2 ha tại Lô B-12, Khu công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc, với công suất thiết kế 5 triệu sản phẩm/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4/2028. Đây là dự án tiếp theo sau thành công của Nhà máy số 1 đã vận hành từ năm 2020 và đang hoạt động hiệu quả.

Sau 6 năm đầu tư tại Phú Thọ, Công ty SEOV đã triển khai dự án tại 3 địa điểm với tổng vốn đầu tư đạt 110,7 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh nghiệp đã nộp ngân sách trên 40,5 tỉ đồng và tạo việc làm cho khoảng 3.200 lao động.

Bên cạnh đó, Nhà máy số 3 của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bá Thiện - Phân khu I cũng đang được triển khai, dự kiến đi vào sản xuất từ tháng 4/2027 với quy mô 27 triệu sản phẩm mỗi năm. Khi cả ba nhà máy hoạt động ổn định, SEOV dự kiến đóng góp khoảng 180 tỉ đồng/năm vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 5.600 lao động.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ Hoàng Long Biên phát biểu tại lễ động thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ Hoàng Long Biên nhấn mạnh, việc khởi công Nhà máy số 2 không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với SEOV mà còn là minh chứng cho môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn của tỉnh, cũng như mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 18 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản là nhà đầu tư chiến lược với 60 dự án, tổng vốn đăng ký trên 2 tỉ USD, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp phát biểu

Để Nhà máy số 2 sớm hoàn thành và đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch, ông Hoàng Long Biên đề nghị Công ty SEOV tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Lễ động thổ Nhà máy số 2 của Công ty SEOV được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

 

PV