Ngày 31/5, tin từ Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình, ban chuyên án đã xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có hoạt động thu gom linh kiện, phụ tùng xe gắn máy rồi vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ là Nguyễn Văn Xuân Hoàng (SN 1980, trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đối tượng Hoàng Đình Nghĩa (SN 1989, trú tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) tiếp tay vận chuyển hàng hóa cho đối tượng cầm đầu.

Xác minh điều tra ban đầu, từ tháng 3/2019, Hoàng xuất cảnh qua Lào để thu mua linh kiện phụ tùng xe máy. Sau đó, Hoàng thuê Nghĩa vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam. Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Nghĩa tiếp tục thuê một số đối tượng khác là dân cửu vạn đi theo đường “tiểu ngạch” qua biên giới. Sau khi vận chuyển trót lọt, số phụ tùng này được Nguyễn Văn Xuân Hoàng đưa về tỉnh Thừa Thiên - Huế phân loại bán cho người có nhu cầu.

leftcenterrightdel
 Cơ quan công an đọc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Đình
Nghĩa (áo trắng)

Thượng tá Trần Thanh Hải - Phó trưởng Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, các đối tượng đã thu gom, mua linh kiện, phụ tùng tháo rời không rõ nguồn gốc với số lượng lớn từ nước ngoài về trong nước tiêu thụ, lắp ráp lại thành những chiếc xe máy hoàn chỉnh nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, sử dụng giấy tờ giả, biển số giả tiếp tay cho các loại tội phạm, gây mất an toàn giao thông. Tính chất phạm tội của đường dây tội phạm này đã gây tác hại về mặt kinh tế, môi trường, vi phạm quy định quy chế về bảo vệ an ninh biên giới, gây tác hại về tình hình an ninh trật tự.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Xuân Hoàng; đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Đình Nghĩa tại thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ của vụ án.

Tại nhà của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 131 bao tải chứa các bộ máy xe Suzuki, Zamaha và nhiều linh kiện, phụ tùng xe máy đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng này đều được Hoàng thu gom từ Lào không có hóa đơn chứng từ, không thông qua kiểm soát của hải quan, nhập lậu trái phép về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Xuân Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Xuân Hoàng vi phạm tội “Buôn lậu”; đối tượng Hoàng Đình Nghĩa vi phạm tội “Vận chuyển chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng bình