Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn do Nguyễn Văn Khánh (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, cầm đầu. PC03 xác định Khánh thuê nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, làm nơi sản xuất dầu nhớt giả với sự tham gia của Nguyễn Quốc Bảo (SN 1980) và Trương Văn Long (SN 1995).
    |
 |
Nguyễn Văn Khánh cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán nhớt giả. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Thủ đoạn của nhóm này là mua dầu nhớt không rõ nguồn gốc và một phần nhớt chính hãng từ các thương hiệu nhỏ. Sau đó, các đối tượng pha trộn theo tỷ lệ 7:3 rồi sang chiết vào các vỏ chai, can, thùng giấy có sẵn tem nhãn của các thương hiệu nổi tiếng như Castrol, Motul, Honda, Yamaha. Sản phẩm sau khi sang chiết được đóng gói giống hàng chính hãng và phân phối ra thị trường.
Toàn bộ sản phẩm giả được tiêu thụ thông qua Nguyễn Thành Tân (SN 1991, chủ cửa hàng tại quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1995, em gái Tân), người trực tiếp quản lý các gian hàng online trên các sàn thương mại điện tử trên Shopee, Lazada.
Sau thời gian theo dõi, lúc 14h15’ ngày 4/6/2025, tổ công tác thuộc PC03 phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất và vận chuyển dầu nhớt giả trước địa chỉ 98/4 Lê Thị Ánh, quận 12.
    |
 |
5 đối tượng bị khởi tố về tội "Sản xuất, mua bán hàng giả". (Ảnh: Công an cung cấp) |
Tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm sản xuất gần đó, nhà chức trách thu giữ 1.987 chai và can nhớt giả được đựng trong 73 thùng carton mang các nhãn hiệu Castrol, Motul, Honda, Yamaha, cùng nhiều tem nhãn, máy móc, vật tư và sổ sách liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả.
Tiếp tục khám xét kho hàng tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ hơn 3.000 chai nhớt giả cùng nhiều tài liệu, sổ sách, hóa đơn thể hiện hoạt động tiêu thụ hàng giả.
Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, khai rõ quá trình hình thành và vận hành đường dây sản xuất, tiêu thụ nhớt giả tinh vi, có tổ chức kéo dài hơn một năm.
    |
 |
Sản phẩm nhớt giả bị Công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp) |
PC03 cho biết, từ tháng 2/2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 220.000 sản phẩm nhớt giả mạo các thương hiệu nêu trên. Bằng việc lợi dụng các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng công nghệ, đường dây này đã tiêu thụ trót lọt sản phẩm giả trên khắp các tỉnh, thành, thu về khoản lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là một vụ án có quy mô lớn, phương thức thủ đoạn chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các nhãn hàng chính hãng.
Hiện vụ án đang được Công an tiếp tục mở rộng điều tra.