Chiều 14/11/2023, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã dẫn giải tàu TS-01727-TS bị bắt quả tang khi chở khoảng 30 nghìn lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về căn cứ Hải đội 301 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng kiểm tra hầm  chứa dầu của phương tiện.

Trước đó, vào lúc 15h10' ngày 12/11/2023, tại vùng biển Côn Đảo về hướng Nam Đông-Nam khoảng 18 hải lý, các lực lượng chấp pháp tiến hành kiểm tra tàu TS-01727-TS và phát hiện tàu chở khoảng 30 nghìn lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên. Trên tàu lúc này có 4 thuyền viên, do ông Hoàng Văn L. (SN1981, quê tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

leftcenterrightdel
Tổ công tác làm việc với Thuyền trưởng Hoàng Văn L.

Được biết, Ðoàn công tác liên ngành gồm: Đoàn Trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam - Cục điều tra phòng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 theo kế hoạch công tác, xử lý nghiêm những hành vi phạm pháp trên vùng biển phía Nam Tổ quốc./.

Phi Sơn - Hồng Việt