leftcenterrightdel
 Tang vật trong một vụ buôn lậu thuốc lá bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện (ảnh minh họa).

Theo thông tin Sở Công Thương tỉnh An Giang vừa công bố, trong tháng 9/2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa hình thành điểm nóng phức tạp.

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, tuyến giao thông, vùng biển, đảo và địa bàn nội địa.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện 90 vụ vi phạm. Trong đó, có 44 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 26 vụ gian lận thương mại và 20 vụ hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 3,384 tỉ đồng.

Cũng trong tháng, cơ quan chức năng đã chuyển xử lý hình sự 6 vụ, liên quan 12 bị can.

Theo Sở Công Thương tỉnh An Giang, hoạt động tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và người dân chấp hành pháp luật tiếp tục được triển khai. Các lực lượng đã tổ chức cho 795 tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành pháp luật; đăng tải 16 tin, bài tuyên truyền và tuyên truyền trực tiếp cho người dân, chủ phương tiện, thuyền viên.

Sở Công Thương tỉnh An Giang nhận định, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Các đối tượng có thể lợi dụng đặc điểm địa hình biên giới, sông, kênh rạch, vùng biển, thời điểm ban đêm và môi trường mạng để vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Trong tháng 10/2026, Ban Chỉ đạo 389/AG tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm tình hình; tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn và mặt hàng có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa vi phạm trên môi trường thương mại điện tử được xác định là một trong những nội dung cần chú trọng.

Việt An