    |
 |
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT |
Tham dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên; đại diện Bộ Xây dựng, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư hạ tầng trong khu vực quy hoạch.
Theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2025, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được điều chỉnh với quy mô khoảng 22.540 ha, gồm hai khu vực chính: Khu vực 1 hơn 1.000 ha, bao gồm các khu công nghiệp Tràng Duệ 1, 2, 3; Khu vực 2 hơn 21.000 ha, thuộc các phường Nam Triệu, Thủy Nguyên, Hòa Bình, Bạch Đằng.
Khu kinh tế được định hướng trở thành khu kinh tế biển tổng hợp, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ và quốc gia, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế, nơi hội tụ công nghiệp, logistics, thương mại – dịch vụ, đô thị và công nghệ cao, phát triển bền vững gắn với quốc phòng – an ninh.
Không gian phát triển chia thành 4 phân khu chính: Phân khu đô thị – công nghiệp phía Bắc, gắn với trung tâm dịch vụ du lịch và nghề cá; Phân khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đình Vũ – Tràng Cát, trung tâm động lực mới, cửa ngõ hàng hải của thành phố; Phân khu Cát Hải, phát triển công nghiệp, logistics và đô thị dịch vụ mật độ thấp; Phân khu Tràng Duệ, trung tâm công nghiệp đa ngành dọc quốc lộ 10.
    |
 |
Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045. Ảnh: HT |
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn khẳng định, việc điều chỉnh quy hoạch lần này có ý nghĩa chiến lược, kế thừa và cụ thể hóa định hướng phát triển Hải Phòng theo Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2050.
Ông Văn đề nghị Hải Phòng cần tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15 của Quốc hội để xây dựng Khu thương mại tự do Hải Phòng – trung tâm sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ, công nghệ cao và tài chính tầm quốc tế. Đồng thời, triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy hoạch chi tiết, bảo đảm phát triển bền vững, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước.
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên nhấn mạnh, sau hơn 15 năm hình thành, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đã trở thành khu kinh tế ven biển thành công nhất Việt Nam, là hình mẫu trong thu hút đầu tư và đóng góp tăng trưởng.
Việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm tối ưu hóa không gian phát triển, khắc phục các bất cập, đồng thời đồng bộ hóa với định hướng phát triển của quốc gia và thành phố trong giai đoạn mới. Hải Phòng sẽ tập trung phát triển các trung tâm logistics hiện đại, tổ chức lại quỹ đất công nghiệp, nâng cấp hạ tầng giao thông, hướng tới xây dựng khu kinh tế hiện đại, xanh, thông minh, giữ vai trò đầu tàu phát triển vùng duyên hải Bắc Bộ.
Ban Quản lý cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các sở, ngành, địa phương để triển khai các quy hoạch phân khu, chi tiết phù hợp, đảm bảo đúng quy định, tránh chồng chéo, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn Hải Phòng – thành phố cảng quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại vào năm 2045.