XEM CLIP:

leftcenterrightdel
 

Hai ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn chở xăng và ô tô 4 chỗ, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục sự cố.

Xác chiếc xe bồn được cẩu từ suối Ngòi Thủ lên và đưa về trụ sở công an huyện Trấn Yên để phục vụ công tác điều tra. 

Ông Bùi Văn Nam, Trạm trưởng trạm thu phí IC12 (cao tốc Hà Nội - Lào Cai) cho biết: "Vụ tai nạn xảy ra chiều 5/9 gây hậu quả hết sức nghiêm trọng, kết cấu của cây cầu bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại". 

leftcenterrightdel
 Thành cầu bị đánh bật sau vụ tai nạn 

Đến chiều qua, hiện trường vẫn nồng nặc mùi xăng, toàn bộ gầm cầu ám muội đen kịt. Gầm cầu bị biến dạng, nhiều mảng bê tông bị bong tróc trơ trọi các lõi thép.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân sống gần cầu Ngòi Thủ hoảng hốt, nhiều người tò mò đến chân cầu chứng kiến công tác cứu hộ của lực lượng chức năng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông tại điểm giao IC12

Ông Nguyễn Tiến Đặt, người dân xã Quy Mông cho biết: "Hôm xảy ra vụ tai nạn, tôi đang ngủ trưa thì giật bắn người khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Chạy ra xem thì thấy lửa cháy ngùn ngụt thiêu rụi nhiều cây cối xung quanh".

Hiện tại, tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn từ nút giao IC12 đến IC14 được CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc chốt chặn ở hai đầu, không cho các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. 

Dự kiến việc sửa chữa cây cầu sẽ mất khoảng 3 tháng. 

leftcenterrightdel
 Toàn bộ gầm cầu ám màu đen kịt sau vụ tai nạn
leftcenterrightdel
 Dải phân cách bị xô đổ sau vụ tai nạn
leftcenterrightdel
 Phần đầu xe bồn chở xăng được cẩu lên đường
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Cây cối gần cầu Ngòi Thủ bị thiêu cháy
leftcenterrightdel
 Dưới gầm cầu bị bong tróc bê tông, trơ các lõi thép
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ đưa chiếc xe bồn gặp nạn về trụ sở công an huyện Trấn Yên
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Dự kiến khoảng 3 tháng lực lượng chức năng mới khắc phục xong sự cố
leftcenterrightdel
 

Theo Vietnamnet