Đêm 7/3, rạng sáng 8/3, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP HCM thực hiện tuần tra, xử lý các phương tiện ôtô chở hàng vượt quá khổ, quá tải trọng cho phép trên địa bàn đội đảm trách.

leftcenterrightdel
 CSGT cân trọng tải xe ôtô tải.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 8/3, CSGT phát hiện tài xế Nguyễn Hồng Minh điều khiển xe ôtô tải có cần cẩu biển số 51D - 653.58 đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua quận 1) hướng về đường Mai Chí Thọ có nghi vấn nên mời dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện xe anh Minh điều khiển đang chở hàng vượt trọng tải khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 112,14%.

Theo tài xế Minh, đang trên đường chở số hàng này từ trung tâm thành phố về cầu Rạch Chiếc (TP Thủ Đức). "Số hàng này tôi nhận chở thuê với giá 2,5 triệu đồng, trước khi đi cũng không cân nên không hề biết được đã quá tải. Giờ bị phạt nhiều tiền, tước bằng, xong đêm nay trả xe cho chủ chắc tôi nghỉ chạy luôn", tài xế Minh nói.

leftcenterrightdel
 CSGT làm việc với tài xế chở xe tải.

Theo quy định, với lỗi vi phạm chở hàng vượt trọng tải, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng và buộc phải hạ tải. Đồng thời, xử phạt chủ xe 34 triệu đồng, tước phù hiệu xe 3 tháng./.

Đại Lánh