Ngày 16/2, đại diện VKSND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Bá Nam (SN 1983) trú ở phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Trịnh Ngọc Huy (SN 1986), trú ở xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Vũ Đức Thịnh (SN 1990), trú ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ Luật hình sự.

leftcenterrightdel
 3 bị can tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Hà Nam).

Trước đó, ngày 31/1/2023, Công an TP Phủ Lý nhận được tin báo của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an về việc phát hiện trên mạng xã hội Tiktok đăng tải đoạn video clip một nhóm nam thanh niên chèn ép xe ô tô, đánh nhau gây ùn ứ giao thông chiều Hà Nội – Ninh Bình trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an TP Phủ Lý tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng: Nguyễn Bá Nam, Trịnh Ngọc Huy và Vũ Đức Thịnh là thủ phạm của vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 16h, ngày 4/1/2023, tại Km 225+900 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, do bức xúc với T.N.T điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc nên Nguyễn Bá Nam, Trịnh Ngọc Huy và Vũ Đức Thịnh đã điều khiển xe ô tô ép, chèn xe ô tô của anh T.N.T dừng trên làn đường xe chạy giáp làn dừng khẩn cấp.

Sau đó Nam, Huy, Thịnh đánh T.N.T và H.V.S, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P