Hôm nay 29/4 là ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều tuyến đường tại Hà Nội trở nên ùn tắc cục bộ.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội đã bố trí 100% quân số chốt trực tại các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường vành đai 3 trên cao, các ngả đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển... và các nút giao có thể xảy ra ùn tắc giao thông như Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Nghiêm Xuân Yêm - Kim Giang; để có thể nhanh chóng điều tiết.

leftcenterrightdel
 Ghi nhận của PV vào lúc 16h, lưu lượng phương tiện trên đường Nguyễn Trãi bắt đầu ùn ứ.
leftcenterrightdel
 Lượng phương tiện tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội trở nên ùn tắc kéo dài.
leftcenterrightdel
 Người điều khiển phương tiện phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển.
leftcenterrightdel
 Dòng người càng đông hơn khi về cuối giờ chiều.
leftcenterrightdel
Nhiều người đứng đợi xe ngay giữa đường. 
leftcenterrightdel
Do lượng phương tiện tăng đột biến vào cuối giờ chiều, đường vành đai 3 xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. 
leftcenterrightdel
Nhiều người dân đợi xe khách ngay tại vỉa hè. 
leftcenterrightdel
 Tại nhiều điểm lên, xuống đường vành đai 3 trên cao, hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau.
leftcenterrightdel
Tại Bến xe Giáp Bát, lượng người lựa chọn di chuyển bằng xe khách cũng trở nên đông hơn. 
leftcenterrightdel
Nhiều người chen chúc nhau lên xe. 
leftcenterrightdel
 Cùng với đó, tại nhiều tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô, lượng phương tiện xếp hàng dài hàng km, do phía trong thành phố ùn tắc cục bộ.
leftcenterrightdel
 Lối ra cao tốc Pháp Vân - Câu Giẽ tắc cục bộ kéo dài.
leftcenterrightdel
 Bến xe Mỹ Đình đông nghịt khách.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Chen lấn lên chuyến xe buýt.
leftcenterrightdel
 Mệt mỏi chờ đợi chuyến xe về quê.

Trường Tiền - Quốc Huy