Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM cho biết, vừa phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 4 bắt giữ hai đối tượng sử dụng xung điện để đánh bắt cá trái phép tại tuyến sông kênh Bến Nghé.

leftcenterrightdel
 Tang vật của hai đối tượng dùng để đánh bắt cá.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h50’ ngày 13/6, Trạm Cảnh sát đường thủy (CSĐT) Vàm Sát, nhận được tin báo của ông Nguyễn Ngọc Bích (Đội trưởng Đội quản lý đô thị Quận 4) báo có một số đối tượng sử dụng xuồng máy composite có gắn máy phía sau, đang sử dụng xung điện để đánh bắt cá trái phép tại kênh Bến Nghé.

Nhận được tin báo, Trạm CSĐT Vàm Sát cử một tổ công tác, gồm Đại uý Lâm Trường Giang (tổ trưởng), Đại uý Nguyễn Đào Minh Hưng, Trung uý Huỳnh Tuấn Vũ ra khu vực Kênh Bến Nghé để kiểm tra, xác nhận tin báo.

Khi đến khu vực Kênh Bến Nghé thuộc Phường 5, Quận 4, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng đi trên hai xuồng máy đang có hành vi sử dụng xung điện để đánh bắt cá.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận khống chế và tạm giữ được hai đối tượng đi trên một xuồng máy. Đối tượng còn lại đi trên một xuồng máy khác đã nổ máy bỏ chạy nên CSGT tiếp tục truy đuổi, nhưng đối tượng chống đối, chạy với tốc độ cao lao thẳng vào phương tiện của tổ công tác.

Do địa hình là sông nước, nhận thấy tình hình có thể nguy hiểm cho đối tượng và tổ công tác có thể dẫn đến tai nạn chết người, tổ công tác chủ động điều khiển phương tiện né tránh.

Hai đối tượng bị bắt giữ tổ công tác tiến hành bàn giao cho UBND Quận 4, cùng phương tiện, toàn bộ thiết bị để sử dụng đánh bắt cá trái phép, tiếp tục xử lý theo thẩm quyền./.

Đại Lánh