Ngày 22/7, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners, Đan Mạch cùng với các đối tác Asiapetro và Novasia đã ký Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Bình Thuận về phát triển dự án điện gió La Gàn với công suất 3,5 GW ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, trị giá hơn 10 tỉ USD.

Lễ ký diễn ra tại Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 với sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

leftcenterrightdel
Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners, Đan Mạch cùng với các đối tác Asiapetro và Novasia đã ký Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Bình Thuận về phát triển dự án điện gió La Gàn với công suất 3.5GW ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch.
Cùng ngày, tại Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020, bà Aisma Vitina, chuyên gia Cục Năng lượng Đan Mạch khuyến nghị, Việt Nam cần phải ổn định sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nhiên liệu nhập khẩu bằng cách triển khai quy mô lớn năng lượng mặt trời và năng lượng gió, trong đó nhấn mạnh tiềm năng và cơ hội khu vực ngoài khơi.

Liên quan đến chương trình hợp tác phát triển năng lượng tái tạo giữ hai nước, đầu tháng 6, Đại sứ Đan Mạch đã làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, thảo luận về định hướng hợp tác. Mặc dù nhiều lĩnh vực bị đình trệ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các hoạt động thuộc Chương trình Hợp tác đối tác Năng lượng lượng giữa Đan Mạch và Việt Nam vẫn diễn ra khẩn trương nhằm cung cấp thông tin đầu vào kịp thời cho quá trình xây dựng Tổng sơ đồ điện 8 và lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam.

Văn Nguyễn