Ngày 25/5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp nghe báo cáo công tác quy hoạch tháp Hòa Lai (thôn Ba Tháp, xã Thuận Bắc), liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, quá trình rà soát hướng tuyến sơ bộ dự án đường- giai đoạn tiền khả thi đoạn qua địa bàn tỉnh cho thấy, tuyến đường có khả năng ảnh hưởng đến di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai.

leftcenterrightdel
 Di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Hiện tại, di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai chỉ còn lại hai tháp. Ảnh: NH.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và bản quản lý dự án, tổ chức khảo sát thực địa, khẩn trương rà soát các vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét điều chỉnh hướng tuyến nhằm tránh xâm phạm di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai.

Theo Hồ sơ di tích Cục Di sản văn hóa, từ kết quả khảo sát thực địa và nghiên cứu cho thấy, Hòa Lai vốn là một phức hợp kiến trúc, gồm 3 cụm tháp chính, với nhiều tháp phụ vây quanh. Niên đại xây dựng tháp Nam/cụm phía Nam, thuộc giai đoạn chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn E1 với phong cách Hòa Lai, được xây dựng trong khoảng từ đầu đến giữa thế kỷ VIII;

leftcenterrightdel
 Hoa văn tinh xảo trên bức tường nguyên vẹn tại di tích Hòa Lai, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, đại diện cho thời kỳ rực rỡ nhất trong kiến trúc cổ Chăm Pa còn tồn tại. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Một bức tường nguyên vẹn của ngôi tháp (phía trên người thợ trùng tu) tại di tích Hòa Lai. Ảnh: NH.

Tháp Giữa/cụm Giữa (phong cách Hòa Lai, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ VIII) và cuối cùng là tháp Bắc/cụm phía Bắc được xây dựng muộn hơn.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu mỹ thuật, cụm di sản là một trong những di tích cổ nhất và đẹp nhất của Chăm Pa còn tồn tại. 

leftcenterrightdel
 Những viên gạch ngàn năm tuổi tại nền móng một tháp Chăm ở di tích Hòa Lai. Ảnh: NH.

Với giá trị đặc biệt tiêu biểu, di tích kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ tháp Hòa Lai được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, tại Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016.

Là di tích quốc gia đặc biệt, theo quy định của Luật Di sản văn hóa, di tích tháp Hòa Lai thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt, không được xâm phạm.

PV