Ngày 29/10, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Tâm- Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận, cho biết, địa phương đang xúc tiến thủ tục cưỡng chế tháo dỡ các trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh, QL 28B, thuộc địa phận các xã Phan Sơn và Phan Lâm.

Việc cưỡng chế, theo ông Tâm, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2019.

leftcenterrightdel
Đèo Đại Ninh, QL28B Bình Thuận- Lâm Đồng. Ảnh: GM. 

Sau khi báo chí phản ánh về tình hình lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên khu vực đèo Đại Ninh, thuộc các xã Phan Sơn, Phan Lâm, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra thực địa của cơ quan chức năng địa phương cho thấy, có 4 trạm dừng chân không phép mọc lên trên cung đèo Đại Ninh từ hơn 1 năm qua.

Giải thích việc chậm trễ xử lí các trường hợp lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép trên khu vực đèo Đại Ninh, mặc dù hoạt động này đã xảy ra hơn 1 năm qua, ông Nguyễn Văn Tâm, cho rằng, khu vực xảy ra vi phạm hiểm trở, nằm cách xa trung tâm, trong khi hoạt động xây dựng trái phép được thực hiện tốc hành và lén lút.

Mặt khác, việc thực hiện thủ tục cưỡng chế có sai sót, cần điều chỉnh và thực hiện lại thủ tục.

Khánh Hà