Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Coma 18.

Cùng với việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, VKSND TP Hà Nội cũng đã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam 1 tháng 27 ngày đối với bị can Lê Huy Lân về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.

Việc bị can Lê Huy Lân bị cơ quan tiến hành tố tụng TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam là do liên quan Dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6 (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Dự án này do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (nay là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, do ông Lê Thanh Thản làm giám đốc là chủ đầu tư.

 

leftcenterrightdel
 Dự án VP6 Linh Đàm. (Ảnh: Đỗ Trung).

Trước đó, đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận thanh tra, xác định Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, Dịch vụ thương mại và Nhà ở cao cấp VP6 (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã xây sai quy hoạch, vượt 10 tầng.

Theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tòa nhà này cao 25 tầng + 2 tầng kỹ thuật + 3 tầng hầm. Theo kết luận thanh tra, tòa nhà xây dựng 35 tầng + 1 tầng áp mái + 1 tầng hầm.

Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, từ tầng 2 đến tầng 9 của Tòa nhà VP6 theo quy hoạch được phê duyệt mục đích sử dụng là dịch vụ, thương mại nhưng đã bị chuyển thành căn hộ để ở.

Hồng Nguyên