Theo phương án tổng thể điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Phan Thiết, thay thế cho phương án đã công bố trước đó của tỉnh Bình Thuận, sẽ có một số đơn vị hành chính cấp xã của hai huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam sáp nhập vào thành phố này.

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phú Long, xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc); xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam) vào TP Phan Thiết;

leftcenterrightdel
 Trung tâm thành phố Phan Thiết. Ảnh: N. Lân.

Ngoài ra, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Liêm, xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) vào xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Lạc Đạo, Đức Thắng, Đức Nghĩa; Bình Hưng, Hưng Long của thành phố Phan Thiết thành 2 phường mới.

leftcenterrightdel
 Bản đồ phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Hài (Phan Thiết) và xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc) vào phường Thanh Hải (Phan Thiết).

Sau khi điều chỉnh, thành phố Phan Thiết- thủ phủ tỉnh Bình Thuận sẽ có quy mô diện tích hơn 305 km2, dân số hơn 334.000 người và có 18 phường, 5 xã.
Kế hoạch thực hiện phương án bắt đầu từ năm 2024, trong đó huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, diện mạo kiến trúc cảnh quan theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững, hướng tới mục tiêu Phan Thiết là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Thuận.

PV