Như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh “Dân "kêu trời" vì dự án thi công bịt hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, lợi ích công bị xâm phạm nghiêm trọng”, hàng chục hộ dân bị tác động, sinh hoạt bị đảo lộn bởi quá trình thi công Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành. 

Việc thi công dự án này đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 119, ngách 86 đường Cổ Nhuế (phường Đông Ngạc) gây bức xúc bởi hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của người dân đã bị bịt lại do đơn vị thi công xây dựng tường rào dự án mà không có cống thoát nước.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A dù được quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu từ cuối năm 2023, với giá trúng thầu lên đến hơn 160,5 tỉ đồng nhưng đến nay dự án vẫn “ì ạch”.

leftcenterrightdel
 Hạng mục nhà đa năng của dự án nằm "đắp chiếu", cỏ dại mọc um tùm. 

Cụ thể, ngày 28/12/2023, ông Nguyễn Minh An, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội ký Quyết định số 757 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A.

Theo đó, đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần phát triển Tây Hà Nội - Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn - Công ty Cổ phần vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội - Công ty cổ phần xây dựng và môi trường 4 Tech - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư hạ tầng và năng lượng điện - Công ty TNHH thiết bị trường học Nam Anh - Công ty cổ phần tập đoàn DKNEC.

Giá trúng thầu hơn 160,5 tỉ đồng (trong đó chi phí xây dựng và thiết bị hơn 149,6 tỉ đồng; còn chi phí dự phòng hơn 10,9 tỉ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2023.

Như vậy,  tính đến thời điểm này đã qua hơn 880 ngày. Như vậy nếu theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 757 thì dự án này đã “lỡ hẹn” hơn 280 ngày (gần 9 tháng).

Sau khi Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án đã được bàn giao về phường Đông Ngạc tiếp tục thực hiện dự án.

Ghi nhận thực tế cho thấy, Dự án Xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A vẫn còn khu nhà đa năng vẫn nằm dang dở, “đắp chiếu”.

leftcenterrightdel
 Hạng mục nhà đa năng bắt đầu đổi màu hoen gỉ. 

Giàn giáo công trình phục vụ thi công nhà đa năng của dự án cũng đã bắt đầu hoen gỉ, cỏ dại bắt đầu mọc xen kẽ, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm ngay tại dự án vốn được kỳ vọng là công trình giáo dục hiện đại.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết, dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện.

Về hạng mục nhà đa năng của dự án đang thi công dang dở, ông Nguyễn Khắc Tùng cho biết, do đơn vị thi công gặp khó khăn về tài chính. Đơn vị thi công cũng đã cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 7/2026.

Còn cán bộ phụ trách Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A cho biết, dự án đã được gia hạn thời gian hết năm 2026. Về hạng mục nhà đa năng của dự án vẫn “án binh bất động”, dang dở kéo dài, cán bộ này nêu lý do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

leftcenterrightdel
 Dự án kéo dài, nằm "đắp chiếu" gây lãng phí. 

Đến đây dư luận đặt câu hỏi về năng lực của liên danh trúng thầu gồm 7 công ty cùng “gánh” một dự án xây dựng trường học sau nhiều tháng vẫn “lỡ hẹn”. Đặc biệt, vấn đề được đặt ra về tính minh bạch, khách quan trong quá trình phê duyệt, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng này.

Một công trình trường học được kỳ vọng phục vụ nhu cầu học tập của hàng nghìn học sinh, giảm tải áp lực trường lớp cho địa phương, nhưng sau nhiều tháng thi công lại rơi vào cảnh sắt thép phơi mưa, phơi nắng hoen gỉ, tiến độ kéo dài còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào hiệu quả quản lý và cam kết của chính quyền.

Đằng sau sự “ì ạch” của Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A không chỉ là câu chuyện về năng lực nhà thầu hay quản lý dự án, mà còn là dấu hỏi lớn về trách nhiệm sử dụng nguồn lực công, về sự lãng phí đang hiện hữu từng ngày ngay giữa Thủ đô. Dự án “ì ạch” trở thành phép thử về năng lực điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể tại dự án này là UBND phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
Dự án còn gây bức xúc cho nhiều hộ dân khi đường nước thải sinh hoạt bị tác động, ảnh hưởng bởi dự án. 

Đằng sau mỗi ngày công trình kéo dài là hàng loạt hệ lụy như vốn đầu tư bị “chôn” tại công trường, chi phí phát sinh gia tăng, quỹ đất công bị sử dụng kém hiệu quả. Đặc biệt, lợi ích công bị xâm phạm nghiêm trọng, người chịu thiệt đầu tiên chính là học sinh, phụ huynh và cộng đồng dân cư địa phương đang mòn mỏi chờ đợi thêm phòng học, thêm không gian giáo dục.

leftcenterrightdel
 Đơn vị thi công dự án không rào chắn, đảm bảo an toàn cho người dân khi thực hiện dự án. 

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra toàn diện tiến độ, chất lượng thi công, năng lực thực tế của các nhà thầu cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị giám sát. Bởi mỗi ngày chậm tiến độ không chỉ là sự lãng phí ngân sách, mà còn là sự chậm trễ đối với quyền được học tập trong điều kiện tốt hơn của học sinh.

 

Vũ Phương