leftcenterrightdel
Dự án khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh triển khai qua nhiều giai đoạn khác nhau nên các dự án thuộc khu vực này được đầu tư thiếu đồng bộ.

Dự án khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh có tổng diện tích đất quy hoạch lên tới gần 94ha chia làm nhiều khu, trong đó, gần 21ha là khu liền kề, hơn 10ha là khu biệt thự, 2ha là khu trụ sở liên cơ quan hành chính. Khu công trình công cộng dịch vụ thương mại có diện tích 5,1ha, còn lại là công trình phục vụ giáo dục, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, công viên xanh, hệ thống bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông thoát nước, chung cư, nhà trẻ mẫu giáo, trung tâm y tế.

leftcenterrightdel
Cỏ dại mọc quá đầu người, xen lẫn rác thải đổ tràn ra đường trong khu đô thị. 

Sau nhiều năm triển khai, thay vì một đô thị hiện đại, đáng sống như kỳ vọng ban đầu, đến nay dự án ở khu C và D chỉ có lác đác các hộ dân xây dựng nhà cửa để ở, còn lại là những bãi lau lách, cỏ dại mọc um tùm quá đầu người. Không chỉ vậy, đây còn là nơi để nhiều đối tượng lợi dụng đổ trộm chất thải.

leftcenterrightdel
 Có những con đường ngập tràn rác thải.
leftcenterrightdel
 Rác thải xây dựng chắn ngang một ngã tư đường.
leftcenterrightdel
Do hạ tầng về điện, nước, cáp quang chưa hoàn thiện nên người dân vẫn chưa thể xây nhà, các công trình mới xây dựng ở đây chủ yếu là một số trụ sở của cơ quan hành chính nhà nước, trường học.
leftcenterrightdel
Được biết, Dự án xây dựng khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh B triển khai từ năm 2003 trên quy mô dự kiến lên đến gần 70ha, với tổng mức đầu tư lên đến 2.000 tỉ đồng. Sau gần 20 năm từ lúc bắt đầu triển khai, đến nay dự án này vẫn thưa thớt người ở.
leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Thiêm (SN 1972, đang cư ngụ tại khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B) cho biết, gia đình ông mua lại lô đất nơi đây vào năm 2014. Đến năm 2016, ông Thiêm xây nhà và phải tự bỏ tiền kéo điện, kéo nước, internet để sinh hoạt. Người đàn ông này lắc đầu ngao ngán chia sẻ, năm nay là năm thứ 6 ông mới bắt đầu có thêm 1 hàng xóm đang xây nhà gần bên.
leftcenterrightdel
 Một căn biệt thự nhưng cũng phải “câu” điện, nước về để sử dụng.
leftcenterrightdel
 Cảnh "câu nước" ở khu đô thị.
leftcenterrightdel
 Cột đèn oằn mình "cõng" dây điện tiềm ẩn nguy hiểm chết người.
leftcenterrightdel
 Một số đoạn đường trong khu đô thị chưa hoàn thiện.
leftcenterrightdel

 Hệ thống đường dây điện, dây cáp... trong khu đô thị .


Hoàng Hưng - Phạm Thịnh