Ngày 19/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành Dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) giai đoạn 1.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ khánh thành Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) giai đoạn 1.

Vào tháng 5/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phê duyệt dự án đầu tư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án gồm 2 công trình: Công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng là công trình chính và công trình Hồ chứa nước Ea Rớt là công trình phục vụ di dân, tái định cư.

Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án nhằm cấp nước tưới cho 14.900 ha đất nông nghiệp của huyện Ea Kar, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; cấp nước sinh hoạt khoảng 72.916 người và chăn nuôi. Đồng thời, cắt giảm lũ, phòng chống úng cho hạ du; Tạo cảnh quan du lịch, nuôi trồng thủy sản và góp phần cải thiện khí hậu của vùng dự án, nâng cao đời sống cho đồng bào trong khu vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) giai đoạn 1.

Quá trình triển khai thực hiện, dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng hoàn thành hồ Ea Rớt, tưới 2.150 ha. Công trình Hồ chứa nước Hồ Krông Pách Thượng và 35 km kênh chính, 9 tuyến kênh cấp 1 dài 27,5m, cấp nước tưới khoảng 8.000 ha. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.416 tỉ đồng.

Giai đoạn 2, xây dựng lập thành dự án riêng phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn để hoàn thiện toàn bộ hệ thống tưới còn lại, với tổng mức đầu tư 1.120 tỉ đồng.

Dự án bắt đầu triển khai thi công từ tháng 6/2010. Đến năm 2016, hoàn thành hồ Ea Rớt bàn giao đưa vào sử dụng và đã phát huy rất tốt hiệu quả đầu tư cấp nước tưới cho 2.150 ha đất canh tác các xã Cư Ea Lang; Ea Ô của huyện Ea Kar.

Công trình đầu mối hồ Krông Pách Thượng khởi công từ năm 2016, hệ thống kênh khởi công từ năm 2018. Đến ngày 22/3/2023, đã tổ chức chặn dòng thành công và thi công hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2023, đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương thăm quan tại công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công năm 2024, hiện đang triển khai thi công kênh chính Bắc đoạn từ K21+354 – K33+980. Hệ thống kênh nhánh còn lại gồm 28 tuyến kênh nhánh thuộc kênh chính Bắc với tổng chiều dài 76,13 km và 19 tuyến kênh nhánh thuộc kênh Nam với tổng chiều dài 22,27km đã hoàn thành phê duyệt thiết kế, đang triển khai các bước tiếp theo để thi công xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước và những thách thức về sinh kế bền vững ở khu vực Tây Nguyên, việc xây dựng công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có ý nghĩa chiến lược… Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai đang có diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan.

leftcenterrightdel
 Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, Hồ chứa nước Krông Pách Thượng hôm nay không chỉ là một công trình thủy lợi - mà chính là một biểu tượng của sự đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững. Đây là minh chứng cho cam kết của Đảng, Nhà nước đối với người dân, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, với sự nghiệp phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, và nông dân thịnh vượng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho hay, việc xây dựng công trình Hồ chứa nước Krông Pách thượng là hết sức quan trọng, cần thiết, là nguyện vọng không chỉ của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk mà còn là tâm nguyện của nhiều thế hệ lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ. Sau nhiều năm thi công, với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; sự đồng thuận của người dân và nỗ lực của các nhà thầu để hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, bảo đảm tích nước cho hồ chứa, phát huy hiệu quả của dự án./.

Nguyễn Chính