Sáng 25/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ phát động Chương trình “90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026”.

Mục tiêu của “chiến dịch” là tạo chuyển biến thực chất trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng đối với các công trình, dự án lớn thuộc diện trọng điểm, động lực của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực tỉnh, cho biết, Khánh Hòa  đang theo dõi, chỉ đạo 40 công trình, dự án trọng điểm, động lực, bao gồm các dự án trọng điểm quốc gia mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2,..

Đến thời điểm giữa tháng 6, có 1 dự án cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, 3 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện bàn giao mặt bằng, 21 dự án đang đẩy nhanh các thủ tục kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất..

Đáng lưu ý, có 15 dự án còn “vướng”, liên quan đến giá đất, chính sách bồi thường hoặc thủ tục pháp lý.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng phát động chiến dịch. Ảnh: TTh.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực tỉnh lưu ý tính chất hành động của chiến dịch, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong việc triển khai các dự án trọng điểm, đó là mặt bằng; đồng thời nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Từ quan điểm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm vướng mắc, không để hồ sơ tồn đọng do yếu tố chủ quan.

Ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương- nơi có dự án, theo chức năng nhiệm vụ, vào cuộc thực chất, quyết liệt trong hành động, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng,.. bảo đảm tiến độ, cũng như những vướng mắc của từng dự án được theo sát, cập nhật và xử lý thường xuyên, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là làm đúng pháp luật, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Để việc triển khai tiến triển và hiệu quả, ông Hùng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, vận động phải đặc biệt coi trọng và đi trước một bước, với tinh thần chủ động, đối thoại thẳng thắn, lắng nghe.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị, các đơn vị chủ đầu tư và nhân dân trong vùng dự án phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, nói đi đôi với làm, để sau 90 ngày, kết quả thể hiện bằng diện tích mặt bằng sạch, hồ sơ được giải quyết, dự án được khởi công và niềm tin của người dân, nhà đầu tư.

PV