Đất Phú Quốc nóng sốt xình xịch: Bùng nổ bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
Cập nhật lúc 12:51, Thứ bảy, 12/09/2015 (GMT+7)
Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết từng là những địa phương hàng đầu về phát triển bất động sản (BĐS) du lịch nghỉ dưỡng, nhưng gần đây Phú Quốc đã nổi lên như một "hiện tượng" và trở thành "thỏi nam châm" thu hút rất nhiều "ông lớn" trong ngành. (đất vàng, bất động sản, Phú Quốc)
Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết từng là những địa phương hàng đầu về phát triển bất động sản (BĐS) du lịch nghỉ dưỡng, nhưng gần đây Phú Quốc đã nổi lên như một “hiện tượng” và trở thành “thỏi nam châm” thu hút rất nhiều “ông lớn” trong ngành.
Đánh thức tiềm năng lớn
Với hơn 62% diện tích là rừng nguyên sinh, 150 km đường bờ biển với những bãi biển tuyệt đẹp như bãi Dài, bãi Sao, bãi Trường, đặc biệt ở Phú Quốc gần như không có bão.
Diện mạo của Phú Quốc đã có những thay đổi vượt bậc từ khi các “ông lớn” trong ngành địa ốc đua nhau chi hàng tỷ USD để đầu tư xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng. Với Vinpearl Phú Quốc, Vingroup đã có màn mở đầu rầm rộ cho làn sóng đầu tư vào Phú Quốc. Chỉ trong 10 tháng, khu nghỉ dưỡng đồ sộ Vinpearl Phú Quốc đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổ hợp khách sạn 5 sao, dự kiến trong tháng 10/2015, giai đoạn 2 cũng sẽ đưa vào hoạt động.
Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2020 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt sẽ mang đến nhiều chính sách ưu đãi và cơ chế thông thoáng cho các nhà đầu tư. Cơ sở hạ tầng tại đây cũng nhanh chóng được đầu tư và hoàn thiện với những hạng mục lớn như cảng biển quốc tế An Thới, tuyến cáp điện ngầm 110KV. Dự án đường trục chính Bắc-Nam dài 51.5 km, đường vòng quanh đảo 99.5km và Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc cũng đã được khởi công xây dựng và dự tính sẽ đi vào hoạt động năm 2017.
Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, Phú Quốc ngày càng khẳng định tiềm năng to lớn thu hút các nhà đầu tư. Nhận định về tình hình đầu tư tại Phú Quốc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Ban Quản lý phát triển đảo Phú Quốc cho rằng: “Phú Quốc đang chứng kiến một làn sóng đầu tư mới, chỉ khoảng 5 năm tới, nơi đây sẽ là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn, khi đó cũng sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư”.
Cùng với chính sách thông thoáng, hấp dẫn, với mong muốn đưa Phú Quốc ngày càng tiến gần tới mục tiêu “thiên đường du lịch biển đảo” đúng như hoạch định chiến lược của Chính phủ, để vào năm năm 2020, sẽ thu hút khoảng 2,5 - 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 35%.
Tuy nhiên, điều mà các nhà đầu tư hết sức quan tâm tới Phú Quốc hiện nay là sớm trở thành “đặc khu kinh tế”. Khi mục tiêu này trở thành hiện thực, Phú Quốc chắc chắn sẽ có nhiều ưu đãi hơn nữa đối với các nhà đầu tư như miễn tiền sử dụng đất 15 năm, thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, hay miễn thị thực cho người nước ngoài 30 ngày,... Đó sẽ là những yếu tố góp phần tạo nên một làn sóng đầu tư mới vào Phú Quốc trong tương lai gần, đưa đảo quốc này phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái tầm cỡ thế giới và là trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp hàng đầu khu vực.
Theo Người tiêu dùng
.