Những ngày qua, chỉ cần một trận mưa kéo dài, bà con khu dân cư tại thôn Trung Phong 1, xã Lưu Vệ (trước đây thuộc thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương cũ) lại phải bì bõm lội vì nước ngập vào nhà, sân vườn. Những con đường vốn khô ráo nay ngập sâu, nhiều người dân phải lội nước để ra khỏi nhà, còn vườn tược, cây ăn quả và hoa màu ngâm trong nước nhiều ngày liên tiếp.
    |
 |
| Bà con khu dân cư tại thôn Trung Phong kiến nghị chính quyền sớm tìm giải pháp để thoát nước. |
Gắn bó với ngôi làng gần 4 thập kỷ, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại thôn Trung Phong 1 cho biết chưa bao giờ rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng như hiện nay. "Vợ chồng tôi về đây sinh sống gần 40 năm. Trước kia dù mưa lớn đến đâu cũng chưa từng xảy ra cảnh nước tràn vào sân, ngập cả ao, vườn và chuồng trại như bây giờ. Từ khi dự án khu đô thị triển khai, cứ mưa là nước dồn về, không có chỗ thoát. Nửa tháng nay gia đình tôi gần như bị cô lập."
Xe máy không đưa ra đường lớn được, muốn đi đâu cũng phải lội bộ. Có hôm trong nhà hết gạo, bà Nguyệt phải sang hàng xóm xin từng bữa. Việc đi lại rất khó khăn, rắn rết, rác thải theo dòng nước tràn vào nhà gây mất vệ sinh. Bà Nguyệt cho biết: "Đã nhiều lần phản ánh với đơn vị thi công nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Người dân chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giúp bà con ổn định cuộc sống".
    |
 |
| Để vào được nhà, gia đình bà Nguyệt phải lội nước bì bõm vì đường bị ngập. |
Cùng chung nỗi lo, bà Phạm Thị Chiến, trú cùng thôn cho biết, gia đình bà đã sinh sống tại đây từ đầu những năm 1990 nhưng khu vực này chưa từng xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn. "Ngày trước, nước mưa đều thoát theo mương tiêu ra đồng nên rất nhanh. Từ khi dự án triển khai, mỗi lần mưa là nước dâng lên ngập hết sân vườn, lối đi vào nhà cũng bị chia cắt", bà Chiến nói.
Theo phản ánh của nhiều hộ dân, nguyên nhân xuất phát từ việc quá trình san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng của Dự án Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong cũ (nay thuộc xã Lưu Vệ) đã làm thay đổi hướng thoát nước tự nhiên, trong khi hệ thống tiêu thoát nước của dự án chưa được đấu nối đồng bộ.
    |
 |
| Nhiều gia đình nước ngập vào sân vườn nhiều ngày qua. |
Hệ quả là mỗi khi trời mưa, nước từ "tứ phía" dồn xuống khu dân cư, gây ngập cục bộ. Không chỉ đường giao thông bị chia cắt, nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu cũng bị ngập úng kéo dài.
"Từ ngày có dự án đến nay, cứ mưa là nước ngập gần nửa chân. Nhiều cây ăn quả trong vườn chết dần vì ngâm nước quá lâu. Điều người dân mong nhất là có hệ thống thoát nước để nước rút nhanh, trả lại đường đi và vườn tược như trước", một người dân kiến nghị.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng thôn Trung Phong 1, xác nhận, sau khi nhận được phản ánh của người dân, ông đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. Theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 60 hộ dân bị ảnh hưởng do nước ngập vào nhà hoặc vườn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như thiệt hại cây cối trong vườn. Những gia đình bị ảnh hưởng chủ yếu tại khu vực giáp ranh dự án khu đô thị.
"Trước mắt, để bảo đảm an toàn cho người dân, chúng tôi tính đến phương án tạm thời đưa gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt đến ở tại nhà văn hóa thôn nếu tình trạng ngập úng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, thôn cũng đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân để báo cáo cấp có thẩm quyền, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng, bảo đảm ổn định đời sống cho bà con," ông Tuấn nói.
    |
 |
| Nước ngập vào nhà, trưởng thôn Tân Phong 1 đề xuất phương án chuyển người dân lên nhà văn hoá thôn ở tạm. |
Theo tìm hiểu, Dự án Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với quy mô khoảng 34,23 ha và hiện đang trong giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
Trao đổi với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, ông Đỗ Trí Hòa, Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ cho biết chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và đang phối hợp với chủ đầu tư để kiểm tra, tìm giải pháp khắc phục.
"Những ngày vừa qua, UBND xã đã nhận được đơn kiến nghị của người dân. Trước đây khu vực này không xảy ra ngập úng, tuy nhiên do dự án đang trong quá trình xây dựng, việc kết nối hệ thống thoát nước chưa đồng bộ nên đã phát sinh tình trạng ngập cục bộ. Địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra hiện trạng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và yêu cầu sớm có giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người dân", ông Hòa cho biết.
Người dân nơi đây khẳng định, họ không phản đối việc phát triển đô thị hay đầu tư hạ tầng. Trái lại, ai cũng kỳ vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, điều người dân mong muốn là quá trình thi công phải đi đôi với các giải pháp kỹ thuật phù hợp để không đẩy những hộ dân sống cạnh dự án vào cảnh phải gánh chịu những hệ lụy ngoài ý muốn.
Trong khi mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, nỗi lo ngập úng vẫn hiện hữu ở từng mái nhà. Với người dân thôn Trung Phong, điều cấp thiết lúc này không phải là những lời hứa sẽ khắc phục trong tương lai, mà là những giải pháp khẩn cấp, hiệu quả để nước có đường thoát, đường sá không còn bị chia cắt, cây cối không tiếp tục chết úng và cuộc sống của họ không còn bị "cô lập" chỉ sau mỗi trận mưa.