Trước đó, ngày 31/7/2025, ông Nguyễn Công Thức – Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quyết định số 183/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C (Công ty SOL E&C).

leftcenterrightdel
 Hàng rào tôn lấn chiếm vỉa hè đường GS1 với chiều dài khoảng 50 mét. (Ảnh chụp vào tháng 7/2025)

Theo quyết định xử phạt, Công ty SOL E&C, địa chỉ tại số 96 Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác”. Cụ thể là dựng hàng rào tạm tại lòng đường GS1 và GS5.

Hành vi của Công ty SOL E&C được quy định tại điểm d, khoản 6, Điều 12 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Với hành vi này, Công ty SOL E&C bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả vì hành vi chiếm dụng lòng đường làm nơi tập kết vật liệu. Bên cạnh mức phạt tiền 10 triệu đồng, công ty này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải thu dọn rác, phế thải, phương tiện và các loại vật dụng khác trên vỉa hè, đồng thời khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm. Thời hạn để thực hiện các biện pháp này là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Quyết định này cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, công ty sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Bảo vệ pháp luật vào ngày 2/10/2025, sau hơn hai tháng kể từ khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hàng rào tôn vi phạm không những chưa được tháo dỡ mà còn có dấu hiệu “phình” to hơn. Cụ thể, phần hàng rào chắn trên đường GS1 đã lấn ra thêm khoảng từ 0,5 - 1 mét lòng đường so với ban đầu.

Hành vi không chấp hành quyết định của cơ quan chức năng và tiếp tục tái diễn vi phạm của Công ty SOL E&C đang gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây bức xúc lớn cho người dân trong khu vực. Dư luận đang mong chờ sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền phường Đông Hòa để xử lý dứt điểm vụ việc, lập lại trật tự kỷ cương đô thị.

leftcenterrightdel
 Hàng rào tôn "ăn" thêm khoảng 0,5 - 1 mét lòng đường GS1. (Ảnh chụp ngày 2/10/2025)

Trước đó, trả lời Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Võ Trọng Tài - Chủ tịch UBND phường Đông Hòa khẳng định quan điểm xử lý kiên quyết, sẽ ra quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ và yêu cầu công ty bảo đảm an toàn giao thông. “Trong quyết định xử phạt thì sẽ yêu cầu tháo dỡ, và không tháo dỡ là buộc tháo dỡ bằng cách là cưỡng chế”, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa nhấn mạnh.

Ông Võ Trọng Tài cho biết đây là một thiếu sót trong quản lý của các đời chủ tịch trước, khi chỉ nhận văn bản thông báo của công ty về việc rào chắn mà không có động thái quản lý sâu sát hơn. Theo ông Tài, dù chưa bàn giao hạ tầng nhưng khi có các vấn đề ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đời sống người dân, chính quyền địa phương bắt buộc phải tham gia.

Như đã thông tin, dự án nhà chung cư OCC thuộc dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh do Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư, Giấy phép xây dựng số 1713/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 9/5/2023… Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh do Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình xây dựng và vận hành quản lý, hiện tại chưa bàn giao cho địa phương quản lý.

Qua kiểm tra hiện trạng, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình và đơn vị thi công đã lắp đặt hàng rào tạm trên phần vỉa hè đường GS1 với chiều dài khoảng 50 mét, chiều rộng khoảng 3,5 mét; lắp đặt rào chắn thi công trên phần lòng đường GS5 với chiều dài khoảng 100 mét, chiều rộng 3 mét và toàn bộ phần vỉa hè đường GS5.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đại Lánh