    |
|
| Video: Khoảnh khắc cầu đi bộ hình "lá dừa nước" qua sông Sài Gòn hợp long. |
Công trường hối hả sau hợp long
Những ngày sau hợp long, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tiếp tục thu hút sự chú ý của người dân khi hình dáng tổng thể của công trình dần hiện rõ giữa dòng sông. Tại công trường, các đơn vị đang khẩn trương triển khai những phần việc tiếp theo, hướng đến mục tiêu đưa cây cầu vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.
Ngày 21/10/2026, sau 8 giờ thi công liên tục, nhịp chính của cầu đi bộ đã được hợp long thành công. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc kết nối các phần kết cấu thép chính của công trình sau quá trình chế tạo, vận chuyển và lắp đặt với yêu cầu kỹ thuật phức tạp.
    |
 |
| Nhịp chính của cầu đi bộ đã được hợp long thành công. |
Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp dự án Nutifood, khoảng 150 nhân sự đã được huy động phục vụ công tác hợp long. Dù phần lớn công việc dựa vào hệ thống cơ giới và thiết bị chuyên dụng hạng nặng, đội ngũ kỹ thuật vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc điều khiển, vận hành và căn chỉnh kết cấu.
Việc đưa khối thép nặng hàng nghìn tấn vào đúng vị trí giữa sông, sau đó kết nối chính xác với các hạng mục đã thi công ở hai bờ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Quá trình này còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của mực nước và thủy triều trên sông Sài Gòn.
    |
 |
| Khoảng 150 nhân sự đã được huy động phục vụ công tác hợp long. |
Vì vậy, thời điểm hợp long được lựa chọn trên cơ sở tính toán điều kiện dòng chảy, nhằm tạo thuận lợi cho việc định vị, hạ tải và đấu nối nhịp cầu, bảo đảm kết cấu được đưa vào đúng vị trí theo thiết kế.
Ông Hoàng cho biết, hợp long thành công là cột mốc đáng mừng sau quá trình chuẩn bị và thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, đây chưa phải là công đoạn cuối cùng. Chủ đầu tư cùng các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công vẫn còn nhiều phần việc phải thực hiện trước khi công trình có thể mở cửa.
Sau hợp long, các kỹ sư tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, các mối nối và khả năng chịu lực của kết cấu thép. Các số liệu thực tế được đối chiếu với hồ sơ thiết kế, đồng thời công trình tiếp tục được theo dõi trong quá trình hoàn thiện.
    |
 |
| Sau hợp long, các kỹ sư bước vào giai đoạn hoàn thiện với nhiều hạng mục được khẩn trương triển khai. |
Những hạng mục tiếp theo gồm hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, âm thanh, thang máy, thang cuốn và chỉnh trang cảnh quan tại hai đầu cầu. Công trình cũng phải trải qua các bước kiểm tra kết cấu, đánh giá độ rung, thử tải, kiểm định và nghiệm thu theo quy định trước khi đưa vào khai thác.
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thiện trước ngày 30/4/2027. Tuy nhiên, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hướng đến mục tiêu đưa cầu vào phục vụ người dân ngay dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
Người dân phấn khởi chờ ngày cầu mở cửa
Không chỉ tại công trường, sự xuất hiện ngày càng rõ nét của cây cầu cũng mang đến niềm háo hức cho nhiều người dân TP Hồ Chí Minh. Với thiết kế vòm thép lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước quen thuộc của vùng Nam Bộ, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Sài Gòn.
    |
 |
| Các kỹ sư, công nhân phấn khởi khi cầu họp long thành công. |
Chị Hằng Linh, ngụ phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, cho biết chị rất vui khi biết tin cây cầu đã hợp long. Sau khi quay lại khu vực này, chị càng ấn tượng khi hình dáng cây cầu hiện lên rõ nét hơn. “Sau khi hợp long, hôm nay, tôi quay lại thấy cây cầu hiện lên rõ nét hơn, trông rất ấn tượng”, chị Linh chia sẻ.
Theo chị Linh, thiết kế vòm cong của cây cầu tạo cảm giác gần gũi với người dân Nam Bộ, đồng thời mang đến một điểm nhấn mới giữa dòng sông Sài Gòn. Chị cùng nhiều người dân mong công trình sớm hoàn thành để có thể đưa gia đình đến tham quan, chụp ảnh và ngắm cảnh trong dịp Tết Nguyên đán.
Cùng chung niềm phấn khởi, anh Mạnh Quyết, ngụ phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh, nhận định diện mạo hai bờ sông Sài Gòn đang thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều công trình kết nối như hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Son.
Những công trình này góp phần mở rộng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo nên diện mạo đô thị hiện đại dọc hai bờ sông.
    |
 |
| Cây cầu hình lá dừa, khi hoàn thành, đây có thể trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của TP Hồ Chí Minh, nơi người dân đến tản bộ, ngắm hoàng hôn. |
Theo anh Quyết, nếu các cây cầu hiện hữu chủ yếu phục vụ nhu cầu giao thông, cầu đi bộ lại hướng đến trải nghiệm tản bộ, ngắm cảnh và tận hưởng không gian đô thị. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp người dân có thêm không gian tiếp cận sông Sài Gòn, thay vì chỉ ngắm nhìn dòng sông từ hai bờ.
“Cây cầu hình lá dừa, khi hoàn thành, đây có thể trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của TP Hồ Chí Minh, nơi người dân đến tản bộ, ngắm hoàng hôn, chụp ảnh…”, anh Quyết nói.
Sự mong đợi của người dân cũng đặt ra kỳ vọng về một không gian công cộng mới giữa trung tâm thành phố, nơi các gia đình có thể cùng nhau dạo bộ, thư giãn và tận hưởng cảnh quan ven sông. Vì vậy, việc sớm hoàn thành công trình không chỉ có ý nghĩa về tiến độ xây dựng mà còn góp phần bổ sung điểm đến sinh hoạt, vui chơi cho cộng đồng.
    |
|
| Video: Cầu đi bộ "lá dừa nước" qua sông Sài Gòn lung linh giữa ánh đèn thành phố về đêm. |
Điểm nhấn kiến trúc mới bên sông Sài Gòn
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công vào tháng 3/2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Đây là công trình cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn, có tổng chiều dài khoảng 720 m, bao gồm cầu chính và cầu dẫn; mặt cầu rộng từ 6-11 m.
Điểm nổi bật của công trình là nhịp chính dài 187 m, không bố trí trụ đỡ giữa sông. Hệ vòm thép được tạo hình từ cảm hứng lá dừa nước, kết hợp các vòm biên tạo hình giọt nước, hướng đến sự hài hòa với cảnh quan sông nước và văn hóa Nam Bộ.
Toàn bộ kết cấu thép nặng khoảng 3.400 tấn được chế tạo, lắp ráp tại nhà máy Đại Dũng Shipyard ở khu vực Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, sau đó được lai dắt khoảng 124 km đường thủy về trung tâm TP Hồ Chí Minh để lắp đặt.
Theo đơn vị chế tạo, kết cấu thép không gian có hình dáng cong ba chiều đòi hỏi quá trình tính toán chính xác về khả năng chịu lực, độ võng và biến dạng khi chịu tải trọng. Các cấu kiện được gia công theo những bán kính cong khác nhau rồi liên kết thành tổng thể, với kích thước và tọa độ được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình tổ hợp, lắp dựng.
    |
 |
| Các kỹ sư quyết tâm chạy tiến độ kịp đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027 như mục tiêu đặt ra. |
Chất lượng vật liệu, các mối hàn chịu lực và độ vồng của kết cấu cũng được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt, các mối hàn được kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy nhằm phát hiện khuyết tật mà không làm ảnh hưởng đến cấu kiện.
Khi đưa vào khai thác, cầu đi bộ được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa khu vực công viên Bến Bạch Đằng và khu đô thị Thủ Thiêm, tạo thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận các không gian công cộng ven sông.
Bên cạnh chức năng kết nối, công trình còn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới để người dân tản bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh và trải nghiệm nhịp sống đô thị. Hình dáng lá dừa nước độc đáo cũng có thể tạo thêm dấu ấn riêng cho cảnh quan sông Sài Gòn.
Đại diện nhà đầu tư cho biết, thách thức lớn nhất là hiện thực hóa thiết kế kiến trúc độc đáo thành công trình thực tế, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn. Việc thi công ngay giữa trung tâm thành phố, trên sông Sài Gòn, càng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng ở từng giai đoạn.
    |
 |
| Cầu đi bộ hình lá dừa không chỉ mở thêm lối kết nối hai bờ sông mà còn mang đến cho người dân TP Hồ Chí Minh một không gian vui chơi, ngắm cảnh. |
“Niềm vui lớn nhất của chủ đầu tư là ngày công trình hoàn thành, đón những bước chân đầu tiên của người dân và thực sự trở thành một phần trong đời sống đô thị. Đây cũng là cách chúng tôi tri ân người tiêu dùng đã tin yêu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển”, ông Nguyễn Hữu Hoàng kỳ vọng.
Giữa nhịp thi công khẩn trương trên công trường, sự háo hức của người dân đang tạo thêm kỳ vọng cho ngày cây cầu hoàn thành. Nếu kịp đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027 như mục tiêu đặt ra, cầu đi bộ hình lá dừa không chỉ mở thêm lối kết nối hai bờ sông mà còn mang đến cho người dân TP Hồ Chí Minh một không gian vui chơi, ngắm cảnh mới trong những ngày đầu năm.