leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bãi khai thác đá trái phép. (Ảnh:CA)

Ngày 20/10, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử lý vi phạm đối với Trương Văn Giảng (29 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Liêu Vàng (44 tuổi, ngụ Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng); Đinh Văn Hào (32 tuổi, ngụ Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép”.

Theo Công an, trước đó vào ngày 17/10, qua quá trình trinh sát nhiều ngày, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) phát hiện tại thửa đất số 64, 66 tờ 18 và thửa đất 27 tờ bản đồ 17 thuộc ấp Bình Hòa (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) diễn ra tình trạng khai thác đá trái phép.

Kiểm tra đột xuất, lực lượng bắt quả tang hai đối tượng là Giảng và Vàng đang có hành vi sử dụng 2 xe máy đào để đào đá từ độ sâu 5m dưới đất lên bề mặt.

Ngay sau đó, Công an huyện tiếp tục phát hiện ông Hào điều khiển xe ô tô tải ben biển số 60C-40170 đang lưu thông trên đường liên xã Xuân Phú - Xuân Thọ (cách hiện trường khai thác đá khoảng 500m), trên xe lúc này có 4 viên đá xanh tổng trọng lượng gần 12 tấn.

Quá trình lấy lời khai, ông Hào cho biết, đã sử dụng xe tải chở đá từ điểm khai thác đá trái phép ở trên đến nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động khai thác, tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Mai Phong