leftcenterrightdel
 Cán bộ công chức VKSND tỉnh Quảng Ninh ủng hộ 1 ngày lương.
Ngày 23/3/2020, tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác Quý I/2020 với 14 điểm cầu thuộc VKSND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2020, trong đó, cùng với việc chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2020 để tiếp tục triển khai có hiệu quả trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh, đồng chí cũng chỉ đạo VKS hai cấp thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới với nhiều diễn biễn phức tạp.

Tại Hội nghị, hưởng ứng Lễ phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Lương Phúc Sơn đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của ngành Kiểm sát Quảng Ninh thực hiện việc ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

leftcenterrightdel
Cán bộ công chức VKSND tỉnh Quảng Ninh nhắn tin ủng hộ.

Việc ủng hộ được thực hiện bằng hai hình thức, đó là: mỗi cán bộ công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh ủng hộ trực tiếp ít nhất 1 ngày lương và các cán bộ tham gia hội nghị giao ban thực hiện việc ủng hộ bằng tin nhắn, theo cú pháp CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng).

Qua đó bước đầu, toàn ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã hưởng ứng ủng hộ được số tiền hơn 30.000.000 đồng và 130 tin nhắn ủng hộ (mỗi tin nhắn ủng hộ số tiền thấp nhất là 20.000đ, cao nhất 1.000.000đ). Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, người lao động là cầu nối để lan tỏa phát động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Lưu Hưng