Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP HCM lần thứ I là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi; Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; cùng 268 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.000 đảng viên thuộc 16 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

leftcenterrightdel
 Đảng bộ Quân sự TP HCM long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trước thềm đại hội, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Hoạt động thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe, thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội xác định rõ phương hướng, mục tiêu và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, gồm: nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số; tăng cường huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật, bảo đảm an toàn; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu.

leftcenterrightdel
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Quân sự TP HCM. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP HCM; đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM giữ chức Phó Bí thư Thường trực; thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP HCM.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị Đảng bộ Quân sự TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước những diễn biến phức tạp của tình hình. Đồng chí nhấn mạnh: “Lực lượng vũ trang thành phố cần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tổ chức, biên chế đúng quy định; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân sự thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Bộ Tư lệnh TP HCM cần tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong xây dựng lực lượng vũ trang thành phố “chính quy, hiện đại”, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng lực lượng thực sự là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, gắn bó máu thịt với Nhân dân – đúng như cội nguồn sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”.
Phi Sơn