Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Duy Giảng; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các VKSND cấp cao tại Hà Nội...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi gặp mặt.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã ôn lại truyền thống, những dấu mốc quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, những khó khăn thử thách cũng như những thành tựu mà ngành Kiểm đạt được trong 63 năm xây dựng và trưởng thành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, kể từ khi thành lập VKSND vào ngày 26/7/1960, với người Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên là đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng các thế hệ lãnh đạo Ngành, trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, ngành KSND đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Đáng chú ý, giai đoạn từ năm 2016 đến nay ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; xác định phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả” là kim chỉ nam trong thực thi nhiệm vụ, từ đó đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật. Tiêu biểu là công tác tổ chức cán bộ; vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự…

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí bày tỏ sự tri ân, cảm ơn về những đóng góp, sự cống hiến hết mình của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ đối với sự phát triển của Ngành trong 63 năm qua.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí, các đồng chí lãnh đạo Viện cùng lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc VKSND tối cao tại buổi gặp mặt.

Lưu ý về công tác đào tạo, xây dựng chuyên đề về lịch sử, truyền thống của Ngành để các thế hệ sau học tập, noi gương, tiếp nối; đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, giữ gìn và phát huy những thành tựu đã đạt được trong 63 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới, Ngành sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đáp ứng yêu cầu, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin: Cao Nguyên; ảnh: Trần Tùng