Trong khuôn khổ chuyến thăm Iran, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã tham gia các hoạt động chính thức theo chương trình làm việc của Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, đại diện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Cộng hòa hồi giáo Iran.

16h30' (giờ địa phương) ngày 9/8/2023, tại trụ sở Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và ông Amin Hossein Rahimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Iran đã thay mặt hai Nhà nước ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà hồi giáo Iran.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Iran. 

Hiệp định gồm Lời nói đầu và 21 điều, quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp định sẽ là công cụ pháp lý trực tiếp, quan trọng để cơ quan tư pháp hai nước dành cho nhau sự tương trợ nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Hiệp định sẽ là cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước.

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và ông Amin Hossein Rahimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Iran đã có buổi tiếp xúc song phương tại trụ sở Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran.

Tại buổi làm việc, hai Bên đã khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Iran. Cùng với việc ký Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự được ký lần này sẽ là bộ khung pháp lý đầy đủ để các cơ quan có thẩm quyền của hai nước hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; từ đó, nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài tại hai nước.

leftcenterrightdel
 Buổi làm việc song phương giữa đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và ông Amin Hossein Rahimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Iran.

Đồng thời, hai Bên đã chia sẻ, trao đổi các thông tin liên quan đến hệ thống tư pháp về hình sự của hai nước cũng như hệ thống các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự, dẫn độ và chuyển giao người kết án phạt tù theo quy định pháp luật hiện hành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và ông Amin Hossein Rahimi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Iran.

Việc ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Iran trong chuyến thăm cấp cao lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm 2023, năm đánh dấu sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (4/8/1973 - 4/8/2023), qua đó, góp phần củng cố và xây dựng mối quan quan hệ ngày càng bền vững và sâu sắc trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Iran.

Vụ 13, VKSND tối cao