leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo ĐBND.

Hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới của Quốc hội qua gần 80 năm phát triển

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các bậc tiền bối đã khai mở con đường độc lập, tự do; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính từ những hy sinh to lớn ấy, chúng ta mới có một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có một Quốc hội- Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo ĐBND.
leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo ĐBND.

80 năm nhìn lại, Tổng Bí thư nêu rõ, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, rồi thời kỳ thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước vào công cuộc Đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

“Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo ĐBND.

Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặc biệt tri ân các đại biểu lão thành -những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách: cải cách ruộng đất, công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, thống nhất đất nước, những năm tháng khó khăn đầu Đổi mới, rồi bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Các bác, các đồng chí là tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, liêm chính và tận tuỵ với Tổ quốc, với Nhân dân. Những câu chuyện đời, những kinh nghiệm xương máu, những bài học thành công và cả những bài học không thành công đều vô cùng quý báu đối với lớp lớp đại biểu hôm nay và mai sau”.

Theo Tổng Bí thư, “sự hiện diện của gần 2.000 đại biểu, có nhiều mái đầu bạc trắng, những đôi mắt ấm áp ánh tương lai, đó là các bác, các anh chị, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa II, khóa III tới nay, các đồng chí lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam. Mỗi câu chuyện chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép các đồng chí để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa”.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thông tin tới các đại biểu về một số thành tựu, định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra…

Biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

“Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và chỉ rõ, trên hành trình đó, “Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo ĐBND.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta không thể “đi sau, về muộn". Chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù.

Chúng ta phải lấy khoa học công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, làm khâu “đột phá khẩu”, phải tập trung phát triển dữ liệu mở; chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp bán dẫn; công nghệ sinh học; logistics thông minh; nông nghiệp xanh, tuần hoàn; du lịch chất lượng cao; y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ và trân quý những đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, các bác, các anh chị, dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, các đồng chí tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các đồng chí được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu, từng đại biểu Quốc hội trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ tập thể, với khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của Nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đảng ủy Quốc hội trân trọng tiếp thu những nội dung đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu

Thay mặt Quốc hội và các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt với tình cảm đặc biệt cho Quốc hội, tri ân những cống hiến, hy sinh của các đại biểu Quốc hội, ghi nhận những kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng chiến lược, toàn diện hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo ĐBND.

Nhìn lại chiều dài lịch sử 80 năm sau ngày độc lập, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.

“Đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Góp vào thành tựu chung đó, có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội các thời kỳ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm kỳ; trân trọng cảm ơn về sự đoàn kết, tin tưởng, đồng hành, ủng hộ thực chất, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, các cơ quan tư pháp, MTTQ, các ban, bộ, ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước; bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn những cống hiến quý báu của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao kỷ niệm chương cho các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Báo ĐBND.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục cống hiến cho Quốc hội, cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: nhìn lại để đi tới - tri ân để khắc ghi và tiếp bước.

Bước vào giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, Nhân dân và doanh nghiệp; đồng hành cùng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết; thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

“Đặc biệt, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng tiếp thu những nội dung quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu tại cuộc gặp mặt hôm nay. Trước mắt là đóng góp tích cực cho Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức
các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 80 năm - Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6/1/2026”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Minh Khôi