Theo dự kiến chương trình của hội nghị, các đại biểu chuyên trách sẽ cho ý kiến vào 8 dự án luật.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 diễn ra vào tháng 8/2023 (ảnh: quochoi.vn).

Cụ thể, sáng 26/3, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tiếp đó, các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Cũng trong ngày 26/3, cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Trong ngày làm việc 27/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Đường bộ.

Đồng thời, Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong phiên họp buổi chiều 27/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị, sáng 28/3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Tiếp đó, các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Theo dự kiến, cuối giờ sáng 28/3, sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận và phát biểu kết thúc hội nghị.

Diên Hồng