Ngày 15/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 20 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới Hà Tĩnh. Trong đó, có 15 trường hợp là người Việt Nam, 5 trường hợp là người nước ngoài. 

Đối với 15 trường hợp là người Việt Nam, sau khi phát hiện nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt ban đầu rồi đưa về cách ly tại khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuần tra kiểm soát ngăn chặn tình trạng người dân vượt biên trái phép 

Riêng với 5 trường hợp là người nước ngoài, mặc dù có hộ chiếu, giấy tờ các loại từ Lào, nhưng khi phát hiện nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã ngăn chặn và yêu cầu các trường hợp này phải quay trở lại Lào kiên quyết không cho nhập cảnh vào Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các điểm đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới

Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập 16 chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới Hà Tĩnh và 9 tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn các tình trạng vượt biên trái phép vào nội địa.

Đặng Thùy