Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo Giải; đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo Giải cùng đông đảo đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương...

leftcenterrightdel
 Ban tổ chức Giải tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” cho biết, giải báo chí được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền về đề tài Quốc hội.

Cùng với đó là lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp năm 2013; ghi nhận thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam đạt được trong 75 năm qua; khẳng định vị trí, vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo Giải phát biểu tại lễ phát động Giải.

Mặt khác, giải báo chí cũng nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có tác phẩm báo chí chất lượng tốt về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và các ĐBQH…

Theo Ban Tổ chức giải, các tác phẩm tham dự Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung: Quá trình hình thành, phát triển và đổi mới hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, các ĐBQH và bộ máy giúp việc của Quốc hội; Thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội được quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật; Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước; Phát hiện, đề xuất những cơ chế, chính sách mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc có đóng góp lớn trong hoạt động của Quốc hội...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo Giải phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo Giải bày tỏ mong muốn Giải sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương; sự tham gia tích cực của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí. Bên cạnh đó, đồng chí Thuận Hữu cũng tin tưởng, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến mọi đối tượng trong xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng về Giải để từ đó góp phần vào sự thành công của Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, cơ cấu Giải gồm: 5 giải A, mỗi giải 40 triệu đồng; 10 giải B, mỗi giải 30 triệu đồng; 15 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng dành cho 4 loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Ảnh báo chí.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động Giải.

Thể loại báo chí dự Giải gồm tin, bài phản ánh, ảnh báo chí, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

Các tác phẩm báo chí dự giải là những tác phẩm đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ 1/1/2016 đến 31/10/2020 trên các báo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Lễ phát động Giải.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo Việt Nam: Ban Thư ký Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”/ Ban Nghiệp vụ, Hội NBVN, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội. ĐT: 024.38.246.530 -  024.3935.1071 – 097.262.8386. Hoặc Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 080.46326 – 0989792626 (bên ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”).

Vũ Cảnh