Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng xác nhận nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào rạng sáng nay (khoảng 3h25 phút) tại quê nhà Bến Tre. Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, lễ viếng, truy điệu và an táng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sẽ được thông báo sau.

leftcenterrightdel
 Nguyên phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Ông Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi ông Hai Nghĩa) sinh ngày 11/11/1942, tại tỉnh ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X; đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI.

Từ năm 1960, ông bắt đầu hoạt động bí mật trong phong trào học sinh chống chế độ Sài Gòn cũ. Hai năm sau, ông thoát ly gia đình, tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre. Năm 1975, ông được cử ra Bắc học trường Tuyên huấn Trung ương ở Hà Nội.

Từ năm 1978, ông làm Phó ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre. Sau đó, từ năm 1982, ông làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm.

Tại Đại hội VI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đến Đại hội VII là Ủy viên Trung ương chính thức; làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Năm 1998, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Năm 2000, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; một năm sau giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Năm 2006, tại Đại hội X, ông tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6/2006, ông đảm nhiệm cương vị Phó thủ tướng.

Nguyên phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tặng thương huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.

Trong quá trình công tác, ông Trương Vĩnh Trọng đã được tặng thưởng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tiến Thành (t/h)