Sáng nay (30/4), UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thường niên tại kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương (Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải), nhân kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021) và 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2021).

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, lễ thượng cờ năm nay được UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức rút gọn, nhưng không kém phần ý nghĩa, trang trọng và thiêng liêng.

leftcenterrightdel
 Lễ thượng cờ năm nay diễn ra trang nghiêm (Ảnh HL).

Đây là lễ thượng cờ được tỉnh Quảng Trị tổ chức thường niên. Là lễ thượng cờ thống nhất non sông diễn ra vào đúng ngày chiến thắng 30/4, nhằm ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, chiến đấu anh dũng, dành độc lập cho dân tộc, thống nhất nước nhà.

Trong 2 cuộc chiến tranh Pháp - Mỹ, thống nhất đất nước, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải là giới tuyến chia cắt 2 miền đất nước suốt 21 năm, sau Hiệp định Geneve được ký kết vào tháng 7/1954.

Những ngày đó, lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc vẫn ngạo nghễ tung bay phía bắc sông Bến Hải, khẳng định chủ quyền và ý chí của dân tộc Việt Nam, bất chấp mưa bom, bão đạn của kẻ thù.

Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương chính là biểu tượng của niềm tin, ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, quyết thống nhất nước nhà, Bắc - Nam là một.

Nơi đây đã trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cùng nhân dân cả nước đấu tranh chống đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc và chi viện cho miền Nam đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.

Mẫn Phong