Cùng liên đới và phải nhận Quyết định kỷ luật còn có ông Lê Thuận Bé - Phó Giám đốc Sở này. Trước đó, ông Trương Văn Phúc, nguyên Chánh Thanh tra, Sở GTVT TP. Cần Thơ cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

leftcenterrightdel
 Ông Lư Thành Đồng - Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ

Được biết trong giai đoạn 2013 - 2016, 7 cán bộ thuộc cấp nguyên là Thanh tra giao thông TP. Cần Thơ đã có hành vi cấu kết với hai đối tượng bên ngoài làm “cò” nhận hối lộ là Nguyễn Văn Cần và Trần Tường An để ép buộc các nhà xe, doanh nghiệp phải chung chi để bỏ qua lỗi vi phạm hoặc được xử lý nhẹ hơn. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo gồm: Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên đội trưởng Đội Thanh tra giao thông (TTGT) quận Bình Thủy) tù chung thân; Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT) 10 năm tù; Võ Hoàng Anh (35 tuổi, nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Ninh Kiều) 15 năm tù; Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi, nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Thốt Nốt), Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng); Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên phó đội trưởng Đội TTGT huyện Phong Điền) và Trần Tường An (39 tuổi, ngụ tại TP. Cần Thơ) cùng bị mức án 7 năm tù; Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên đội phó Đội TTGT quận Ninh Kiều) 9 năm tù; Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) 20 năm tù. Ngoài ra, HĐXX tuyên tịch thu toàn bộ số tiền mà các bị cáo nhận hối lộ (hơn 4 tỉ đồng) để sung công quỹ nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TP. Cần Thơ  triển khai quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đồng và ông Bé là 2 thành viên trong Ban giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý để các thuộc cấp vi phạm pháp luật, bị TAND kết án “nhận hối lộ”, tạo dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức Đảng tại địa phương. 

Phi Sơn – Hoàng Anh