Hòa chung không khí giao nhận quân trên cả nước năm 2022, hơn 1.200 thanh niên của 7 quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng hào hứng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với đất nước trong ngày 16/2.

Năm nay, Đà Nẵng tuyển chọn 1.275 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 11 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và 275 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, toàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) có 175 thanh niên lên đường nhập ngũ (136 thanh niên nhập ngũ trong quân đội, 39 thanh niên nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an); quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) được giao chỉ tiêu tuyển 217 thanh niên lên đường nhập ngũ (170 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 47 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân); quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) có 217 thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ, (có 168 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 49 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân). 173 thanh niên ưu tú của quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), 165 đoàn viên, thanh niên quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng),... cũng đã có mặt làm lễ lên đường nhập ngũ.

leftcenterrightdel
Tại các điểm giao quân trên địa bàn TP Đà Nẵng, từ sáng sớm, các thanh niên đã có mặt đầy đủ với quân trang, đồ dùng theo quy định. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận quân ngắn gọn, đảm bảo an toàn theo quy định phòng chống dịch. (ảnh: LT) 
leftcenterrightdel
 Trước lễ nhận quân, tất cả các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã được test COVID-19, khu vực tổ chức lễ giao nhận quân cũng được tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.  (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Các tân binh và người thân được yêu cầu mang khẩu trang, giữ khoảng cách. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
Các tân binh được tặng hoa và quà trước khi lên xe về đơn vị (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Tại điểm giao quân huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đến dự, tặng hoa động viên và chúc mừng các tân binh của huyện lên đường nhập ngũ. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Các tân binh bước qua cầu vinh quang. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Tân binh Phạm Mạnh Quân (trú quận Liên Chiểu) cho biết sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. "Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà nên có chút buồn, nhớ người thân nhưng việc nhập ngũ cũng là niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi thanh niên nên tôi sẽ cố gắng hết sức" - Quân chia sẻ. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Thanh niên Đà Nẵng  hăng hái lên đường nhập ngũ, quyết tâm cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không sợ gian khổ, không sợ khó. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
Những chiếc xe đầu tiên chở các tân binh về đơn vị (ảnh: L.T)

 


L.T