Tham dự cuộc gặp song phương còn có đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13); đồng chí Hoàng Minh Thành, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ 13 và cán bộ Vụ 13, VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc gặp song phương. 

Đoàn công tác của VKSND tối cao Lào do đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào làm Trưởng đoàn và các đồng chí Sy-Bun-Hương Bua-La-Pha, Viện trưởng VKSND Khu vực 1 tỉnh Savannakhet; đồng chí Lắt-Tha-Xay Sy-Sa-Át, Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao; đồng chí Xay-Nha-phon La-Khăm-Sai, Cán bộ VKSND thành phố Viêng Chăn.

Tại cuộc gặp song phương, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày rỏ niềm vui mừng khi gặp lại đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít và các đồng nghiệp VKSND tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kể từ khi đồng chí Phó Viện trưởng sang dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội vào tháng 12/2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh Lào. 

Nhân dịp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sắp long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh (02/12/1975 – 02/12/2025) – một dấu mốc lịch sử vô cùng ý nghĩa đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao gửi tới đồng chí Phó Viện trưởng, cùng toàn thể các đồng chí trong Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; vị thế và uy tín của Lào trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Nhân dịp sự kiện trọng đại này, lãnh đạo VKSND tối cao bày tỏ tình cảm chân thành và sâu sắc đối với mối quan hệ Hữu nghị vĩ đại, Đoàn kết đặc biệt và Hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, đó là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, và luôn là niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta. Ngành Kiểm sát hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để góp phần gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, son sắt hiếm có này.

Quan hệ Việt Nam - Lào là một mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hiếm có trong lịch sử, được hình thành từ nền tảng địa lý, văn hóa tương đồng và sự chia sẻ, hy sinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1962 và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1977, liên tục củng cố và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, giáo dục, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, hướng tới sự phát triển bền vững và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” vào tháng 2/2019. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tạo bước đột phá mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng trở nên gắn bó keo sơn, đổi mới và phát triển.

Đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào cảm ơn chân thành đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã gửi lời chúc mừng Nhân dịp 50 năm Ngày Quốc khánh (02/12/1975 – 02/12/2025) nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào chân thành cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam và chia sẻ những thành tựu to lớn Lào đạt được nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. 

Đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào khẳng định, mối quan hệ Lào - Việt Nam tiếp tục không ngừng được quan tâm, vun đắp, tăng cường và phát triển đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít tin tưởng rằng, với những kết quả hợp tác tốt đẹp đã đạt được giữa VKSND hai nước trong thời gian qua, đồng thời được sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao hai nước, mối quan hệ giữa ngành Kiểm sát hai nước sẽ càng được tăng cường, củng cố và phát triển hơn nữa.

Nhân dịp này, đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào chia sẻ, khái quát những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đất nước Lào đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Kinh tế-xã hội phát triển ổn định, đời sống nhân dân Lào không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, vị thế và uy tín của Lào trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng đồng chí Khăm-phết Sôm-Vo-la-chít, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào nhân kỷ niệm 50 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm. 

 

Vũ Phương