leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo cuộc họp chống dịch.

Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, bà H.T.T (SN 1968), thủ quỹ Trường THPT Ngô Quyền dương tính COVID-19. Trong quá trình từ khi còn cách ly y tế theo diện F1 vẫn tiếp tục tới nơi làm việc theo yêu cầu của cấp trên.

Sau đó, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền thông báo cho UBND phường Hồ Nam việc bà H.T.T đến trường theo nhiệm vụ và thực hiện cách ly tại trường từ đó cho đến 28/5, Trung tâm y tế quận Lê Chân lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Đến 4h ngày 29/5, bà H.T.T được xác định dương tính với COVID-19.

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng, quận Lê Chân chưa quan tâm đến việc quản lý người cách ly y tế tại nhà, trong đó, có trường hợp vi phạm cách ly nêu trên. Vì thế, ông Tùng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Lê Chân báo cáo thành phố về trường hợp này.

Để xảy ra sự việc nêu trên, UBND quận Lê Chân đã khẩn trương chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể, gồm: ông Nguyễn Văn Phiệt - Chủ tịch UBND quận; ông Phạm Việt Anh - Phó Chủ tịch UBND và ông Ngô Đức Tiệp - Trưởng phòng Y tế quận.

Khánh An