Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Khánh; các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp mặt 

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã thông báo đến các đồng chí cán bộ hưu trí về những kết quả, thành tích nổi bật mà ngành KSND đạt được trong năm 2017 và những nhiệm vụ, phương hướng công tác trọng tâm của ngành KSND trong năm 2018 và thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự buổi họp mặt 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, năm 2017, toàn ngành KSND đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; chú trọng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực... Kết quả, ngành KSND đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Quốc hội, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi họp mặt 

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, trong năm 2018, phát huy những kết quả đạt được, toàn ngành KSND tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”; trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, từ đó góp phần xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 đồng thời mong rằng, thời gian tới các đồng chí cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm đến ngành Kiểm sát, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu của mình để giúp Ngành ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao quà mừng thọ cho các đồng chí cán bộ hưu trí Cơ quan VKSND tối cao nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Trước đó, ngày 5/2/2018, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cùng đại diện một số đơn vị thuộc VKSND tối cao đã đến thăm và chúc Tết gia đình đồng chí Trần Quyết, cố Viện trưởng VKSND tối cao; thăm và chúc Tết đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tại buổi chúc Tết, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và của ngành KSND nói riêng đồng thời chúc các đồng chí nguyên Lãnh đạo VKSND tối cao cùng gia đình một năm mới với nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Một số hình ảnh Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Viện trưởng VKSND tối cao cùng gia đình: 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

   

     Văn Tình