Chiều 29/6, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi), đồng thời kiểm tra, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.
    |
 |
| Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. |
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống tri ân của dân tộc đối với những người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của đất nước.
Ngay sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường đào rãnh thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh và Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm. Đoàn đã nghe báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong điều kiện thời tiết, địa hình còn nhiều khó khăn. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm và cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, bài bản của các lực lượng tham gia tìm kiếm.
    |
 |
| Dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ. |
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội đặc biệt quan tâm nhằm từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, tăng cường phối hợp, tổ chức khảo sát, tìm kiếm một cách chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng quy trình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo báo cáo, từ ngày 5 đến 29/6, Đội K53 đã tổ chức đào kiểm tra hơn 45 vị trí trọng điểm; thăm dò, bóc tách trên 3.200 m³ đất, đá tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc tuyến đường Trường Chinh.
Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về Nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương theo quy định.
    |
 |
| Kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh và Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm. |
Kết quả trên tiếp tục khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của Đội K53 cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao quà động viên Đội K53 và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Những phần quà cùng sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là nguồn cổ vũ tinh thần để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.