leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch phường Tràng Cát bị hành hung thương tích ở mặt.

Liên quan vụ Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Cát và cán bộ địa chính bị hành hung khi đi kiểm tra công trình trái phép, chiều 8/5, trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hải về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 13/3, UBND phường Tràng Cát có báo cáo gửi các cơ quan chức năng quận Hải An về việc xây dựng công trình trái phép và chống người thi hành công vụ tại đầm nuôi trồng thủy sản tại KM 17 + 920 đê sông Lạch Tray (phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) do Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải làm chủ đầu tư.

Theo đó, vào 14h30 ngày 13/3, tại KM 17 + 920 ngoài đê đầm nuôi trồng thủy sản (khu bãi sông Lạch Tray, đê Tràng Cát, phường Tràng Cát) có diện tích 2,8 ha, UBND phường Tràng Cát kiểm tra, phát hiện tại đầm của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải do ông Phạm Văn Hùng làm Giám đốc đã tự ý san lấp mặt bằng, trồng cây cau, dừa phi lao. Ngoài ra, công ty này còn làm ao, lối đi vòng quanh xây dựng công trình khung kim loại trên 50m2, đang có hoạt động đổ bê tông, có đường đi bao quanh.

leftcenterrightdel
Công trình xây dựng trái phép của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải. 

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Cát, ông Đào Văn Tú -công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường Tràng Cát và ông Vũ Văn Dương, nhân viên quản lý đê đã thực hiện kế hoạch kiểm tra vi phạm về xây dựng tại khu đất trên.

Vừa biết có cán bộ UBND phường Tràng Cát xuống kiểm tra, ngay lập tức các đối tượng Phạm Văn Hùng cùng 2 đối tượng là Hải và An từ trong lán lấy đá ném vào người ông Nguyễn Trọng Lượng. 3 đối tượng lao về phía ông Lượng khống chế. Đối tượng Hải lao vào bóp cổ, đấm liên tiếp vào mặt, túm đầu phóng xuống hồ thoát nước công trình đang thi công sâu khoảng 3m, phía dưới có nhiều cọc tre. Ông Lượng vùng thoát chạy về phía đê thì bị các đối tượng truy đuổi.

Ngay sau khi ông Nguyễn Trọng Lượng thoát khỏi vòng vây, các đối tượng này lại bóp cổ, ném ông Đào Văn Tú xuống hồ thoát nước đang thi công được đóng nhiều cọc tre, có độ sâu khoảng 3m khiến ông Tú bị thương và hoảng sợ.

Cũng theo báo cáo của UBND phường Tràng Cát,  trước đó, Phạm Văn Hùng còn dọa giết các thành viên trong gia đình và con nhỏ ông Nguyễn Trọng Lượng nếu còn ngăn cản việc thi công tại công trình này.

"Trước những hành vi chống đối người thi hành công vụ hết sức nguy hiểm trên, UBND phường Tràng Cát báo cáo Quận ủy Hải An, UBND quận Hải An, các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định. Đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho gia đình cán bộ, công chức trước sự việc trên" - Văn bản của UBND phường Tràng Cát nêu rõ.

Hiện vụ việc đang được VKSND quận Hải An phối hợp với Công an cùng cấp điều tra làm rõ để sớm đưa các đối tượng liên quan vụ án ra xét xử.

 

Khánh An